Cử tri Montenegro bỏ phiếu bầu chọn một cơ quan lập pháp mới

Cuộc bầu cử chọn một cơ quan lập pháp mới diễn ra sau khi nhà lãnh đạo lâu năm ở Montenegro, ông Milo Djukanovic, thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 vừa qua.
Cử tri Montenegro bỏ phiếu bầu chọn một cơ quan lập pháp mới ảnh 1Cử tri Montenegro đi bỏ phiếu. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/6, cử tri Montenegro đã đến các điểm bỏ phiếu trên cả nước để bầu chọn một cơ quan lập pháp mới, với kỳ vọng về một chính phủ mới thực hiện các cải cách kinh tế và thúc đẩy tiến trình nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc bầu cử diễn ra sau khi nhà lãnh đạo lâu năm ở Montenegro, ông Milo Djukanovic, thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Theo đó, ông Djukanovic sẽ rời khỏi chính trường quốc gia Balkan này sau hơn 30 năm nắm quyền.

Các điểm bỏ phiếu phục vụ 540.000 cử tri đã mở cửa từ 7h sáng theo giờ địa phương và dự kiến đóng cửa lúc 20h cùng ngày.

Ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả sơ bộ đầu tiên và các kết quả không chính thức khoảng 2 giờ sau đó dựa trên các thăm dò tại các điểm bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong những ngày tới.

Ủy ban bầu cử Montenegro cho biết các ứng cử viên từ 15 đảng phái và liên minh sẽ cạnh tranh 81 ghế Quốc hội ở đất nước với dân số chỉ hơn 620.000 người này.

Một số kết quả thăm dò cử tri mới đây cho thấy đảng Phong trào châu Âu (PES) của chuyên gia kinh tế Jakov Milatovic đang dẫn đầu.

Ông Milatovic cũng là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 hôm 2/4 với 60% số phiếu bầu, so với 40% của đương kim Tổng thống Djukanovic.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Jakov Milatovic đã cam kết giải quyết vấn nạn tham nhũng, cải thiện mức sống của người dân và thúc đẩy quan hệ với EU, đồng thời đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới sẽ đưa Montenegro gia nhập EU.

Trước đó, Tổng thống Montenegro Milo Djukanovic ngày 16/3 đã ban hành sắc lệnh giải tán Quốc hội, qua đó dọn đường cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp khóa tiếp theo sau khi quốc gia Adriatic này không thành lập được chính phủ mới.

Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Dritan Abazovic đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Montenegro hồi tháng 8/2022.

[Bầu cử tổng thống Montenegro vòng 2: Ông Milatovic chiến thắng]

Theo quy định, Tổng thống Djukanovic phải giải tán Quốc hội nếu Thủ tướng được chỉ định không được chấp thuận trong vòng 3 tháng sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, đồng thời ấn định cuộc bầu cử Quốc hội mới vào ngày tiếp theo.

Ủy ban bầu cử quốc gia Montenegro ngày 6/4 đã công bố kết quả chính thức xác nhận nhà lãnh đạo lâu năm của nước này, ông Milo Djukanovic, đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra hồi cuối tuần trước, qua đó báo hiệu việc ông sẽ rời khỏi chính trường quốc gia Balkan này sau hơn 30 năm nắm quyền.

Theo kết quả chính thức cuối cùng, chuyên gia kinh tế và chính trị gia mới nổi Jakov Milatovic đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 hôm 2/4 với 60% số phiếu bầu, so với 40% của đương kim Tổng thống Djukanovic.

Ông Djukanovic đã lãnh đạo Montenegro giành độc lập khỏi Serbia vào năm 2006 và đưa Montenegro trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2017.

Chiến thắng của ông Milatovic cho thấy cử tri Montenegro đã thực sự mệt mỏi với ông Djukanovic - nhà lãnh đạo đã 2 lần giữ chức tổng thống và 7 lần làm thủ tướng - cũng như "vỡ mộng" với các chính trị gia lâu đời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục