Cử tri Thụy Sĩ sẽ bầu 246 nghị sĩ trong Quốc hội

Cử tri Thụy Sĩ đã đi bầu Quốc hội mới trong bối cảnh lo ngại đối với vấn đề nhập cư và khủng hoảng nợ công tại eurozone gia tăng.
Ngày 23/10, cử tri Thụy Sĩ đã đi bầu Quốc hội mới trong bối cảnh những lo ngạiđối với vấn đề nhập cư và khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro (Eurozone)gia tăng.

Tại cuộc bầu cử, các cử tri Thụy Sĩ sẽ bầu 246 nghị sĩ trong Quốc hội hai viện,trong đó, 200 ghế cho Hạ viện và 46 ghế còn lại cho Thượng viện.

Trong lần bầu cử này, số ứng cử viên tham gia tranh cử đạt con số kỷ lục là3.458 người, nhiều hơn 10,7% so với cuộc bầu cử trước.

Mặc dù giới chuyên gia cho rằng sẽ không có những bất ngờ lớn, song vấn đề chủchốt sẽ là liệu Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cực hữu có cải thiện được kết quảbầu cử so với thời điểm năm 2007, khi họ giành được 28,8% số phiếu bầu, haykhông. Nếu đảng này giành được trên 30% số phiếu bầu thì đây sẽ là lần đầu tiênmột đảng vượt qua mức 30% số phiếu bầu tại Thụy Sĩ kể từ năm 1919.

Theo các nhà phân tích, SVP có vẻ như đã đánh trúng tâm lí người dân thông quachiến dịch tranh cử mạnh mẽ nhằm phản đối sự nhập cư ồ ạt của người nước ngoàivào Thụy Sĩ.

Theo thống kê, cho đến cuối tháng Tám, người nước ngoài chiếm 22,3% trong tổngsố 7,9 triệu dân "đất nước của đồng hồ."

Các hòm phiếu sẽ được niêm phong vào trưa 23/10 (giờ địa phương) và đưa tới cáctrung tâm kiểm phiếu. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ có sau đó một giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 18/11/2024. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Romania xác nhận không gửi quân đến Ukraine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/3, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết sẽ xác nhận việc không gửi quân đến Ukraine.