Liên quan đến cáo buộc tham nhũng, cùng ngày 8/7, ông Necas đã phủ nhậnlời buộc tội về việc ông đề nghị những vị trí có lợi trong các công ty nhà nướccho ba nghị sỹ chống đối trong đảng của ông, để đổi lấy việc họ phải từ chứcnghị sỹ. Ông Necas cho rằng đây là những thỏa thuận chính trị và không thể bịcoi là tội phạm.
Liên quan cáo buộc hoạt động gián điệp, các công tố viên cho rằng phụ tácủa ông Necas - bà Jana Nagyova, đã tiến hành các hoạt động gián điệp đối vớingười vợ mà ông Necas đang tiến hành thủ tục ly dị.
Nắm quyền từ tháng 7/2010, Chính phủ liên minh trung hữu cầm quyền của ôngNecas đã vượt qua tám lần bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, nhưng ông Necas đãphải từ chức vào tháng Sáu vừa qua, do cáo buộc liên quan đến tham nhũng và hoạtđộng gián điệp.
Sau khi bổ nhiệm ông Jiri Rusnok kế nhiệm cựu Thủ tướng Necas, Tổng thốngMilos Zeman dự định sẽ phê chuẩn danh sách nội các của ông Rusnok vào ngày 10/7.Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng chính phủ của ông Rusnok sẽ khó có thểvượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, dự kiến diễn ra trong vòng 30ngày sau khi Tổng thống phê chuẩn nội các.
Để được phê chuẩn, ông Rusnok cần phải nhận được đa số ủng hộ trong Quốchội gồm 200 ghế. Tuy nhiên, việc này khó có thể đạt được, do liên minh của cựuThủ tướng Necas (chiếm 101 ghế trong Quốc hội) phản đối.
Theo nhà phân tích chính trị Jan Outly của trường Đại học Praha, trongtrường hợp ông Rusnok không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Tổng thốngZeman có thể sẽ lợi dụng kẽ hở của Hiến pháp để trì hoãn việc đề cử ứng cử viênthủ tướng khác.
Bên cạnh đó, hiện các nghị sỹ không hội đủ 3/5 số phiếu cần thiết để giảitán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Do đó, ông Rusnok có thể vẫn sẽ điều hànhchính phủ từ nay cho đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2014.
Theo các kết quả thăm dò dư luận, đảng Dân chủ Xã hội cánh tả đối lập củaTổng thống Zeman có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới./.