Cựu tuyển thủ Đức Michael Ballack chỉ ra điểm yếu của Tam Sư

Cựu tuyển thủ Đức Michael Ballack phân tích: “Tôi coi tiền vệ trung tâm là một điểm yếu. Đội tuyển Anh không có thói quen đuổi theo trái bóng ở khu vực giữa sân."
Cựu tuyển thủ Đức Michael Ballack chỉ ra điểm yếu của Tam Sư ảnh 1Michael Ballack. (Nguồn: mirror.co.uk)

Vào lúc 11h00 tối 29/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ đối mặt với kình địch Đức ở vòng 1/8 EURO 2020.

Tam Sư đã vượt qua vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào, giành chiến thắng 2 trong ba trận đấu của họ. Trong khi đó, đội tuyển Đức đã phải đổ mồ hôi để giành được tấm vé đi tiếp tại bảng F "tử thần."

Die Manschaft đã trải qua những trận đấu khó khăn và phải nhờ đến bàn thắng muộn của Leon Goretzka trong trận hòa với Hungary mới đảm bảo được vị trí ở vòng 1/8.

Mặc dù vậy, cựu tuyển thủ Đức Michael Ballack tin chắc "Cỗ xe tăng" sẽ đánh bại Anh trong cuộc so tài này. Từ kinh nghiệm trong những năm thi đấu tại Premier League, ông đã chỉ ra điểm yếu trong cách thi đấu của Tam Sư.

[Nhiều trụ cột của tuyển Đức có nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Anh]

Phát biểu với tờ Bild, Ballack cho biết: “Bất chấp màn trình diễn tệ hại trước Hungary, tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh có một đội hình chất lượng hàng đầu và họ có tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, tôi không thấy Đức gặp bất lợi gì. Những phần trình diễn của Anh không thuyết phục được tôi. Điểm mạnh của họ là chưa thủng lưới bàn nào. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì."

Đặc biệt, Ballack đã chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Anh dựa trên kinh nghiệm bốn mùa giải chơi bóng tại Premier League.

Ông phân tích: “Tôi coi tiền vệ trung tâm là một điểm yếu. Đội tuyển Anh không có thói quen đuổi theo trái bóng ở khu vực giữa sân. Họ không có sự thống trị như chúng tôi để áp đảo một đối thủ từ hàng tiền vệ. Đó cũng là chìa khóa thành công cho chúng tôi trước Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ sơ đồ 3 hậu vệ khi đối đầu với Anh sẽ là lựa chọn tốt”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục