Đa số người dân Nhật Bản ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng

51% người tham gia thăm dò ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Chính phủ Nhật Bản lên 43.000 tỷ yen trong vòng 5 năm tới, trong khi tỷ lệ phản đối chỉ là 36%.
Đa số người dân Nhật Bản ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1Lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) của Nhật Bản tham gia tập trận chung với lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, ngày 23/3/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do đài truyền hình NHK tiến hành, 51% người tham gia thăm dò ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Chính phủ Nhật Bản lên 43.000 tỷ yen trong vòng 5 năm tới, trong khi tỷ lệ phản đối chỉ là 36%.

Cuộc thăm dò này được thực hiện qua điện thoại từ ngày 9-11/12, với sự tham gia của hơn 1.200 người.

Kết quả thăm dò cho thấy 55% số người tham gia thăm dò ủng hộ và 31% phản đối kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản xem xét việc sở hữu vũ khí tấn công các căn cứ của kẻ thù.

[Nhật Bản không phát hành trái phiếu để tập trung chi tiêu quốc phòng]

Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Fumio Kishida đã tăng nhẹ trở lại.

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Kishida tăng 3 điểm phần trăm so với tháng trước lên 36%, trong khi tỷ lệ phản đối giảm 2 điểm phần trăm xuống còn 44%.

Trong số những người ủng hộ nội các, có 45% khẳng định nội các hiện tại tốt hơn so với các nội các trước đó, trong khi 24% cho biết nội các hiện tại bao gồm các chính đảng mà họ ủng hộ.

Đối với những người phản đối, 39% chia sẻ họ không kỳ vọng nhiều vào các chính sách của nội các hiện tại, và 35% cho rằng nội các thiếu năng lực thực hiện các chính sách.

Liên quan tới chính sách ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ nước này, 8% người được hỏi đánh giá cao, 55% đánh giá khá và 26% không đánh giá cao các chính sách của Chính phủ.

Đối với dự luật mà Chính phủ Nhật Bản đệ trình và Quốc hội mới thông qua về việc đóng góp cho các tổ chức tôn giáo, 18% đánh giá cao, 48% đánh giá khá và 19% không đánh giá cao dự luật này.

Liên quan tới sự ra đi của 3 bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Kishida chỉ trong chưa đầy 1 tháng vì các vụ bê bối hoặc có phát ngôn gây tranh cãi, 3% số người trả lời đánh giá cao, 25% đánh giá khá và 43% không đánh giá cao phản ứng của Thủ tướng Kishida đối với vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục