Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Israel

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jason Greenblatt, đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh diễn ra vòng đàm phán mới với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Israel ảnh 1Ông Jason Greenblatt (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Twitter)

Ngày 12/7, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jason Greenblatt, đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh diễn ra vòng đàm phán mới với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine.

Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Đại sứ Mỹ tại nước này David Friedman và Đại sứ Israel tại Mỹ Ron Dermer cũng tham dự cuộc gặp trên.

Một quan chức Nhà Trắng phát biểu với hãng thông tấn Điện báo Do Thái (JTA) rằng đây là chuyến thăm trong bối cảnh cuộc đàm phán tiếp diễn về những bước khả thi tiếp theo trong việc tái khởi động hòa đàm giữa Israel và Palestine.


[Tổng thống Mỹ Trump cử hai phụ tá hàng đầu tới Israel và Palestine]

Trước đó, ông Greenblatt hôm 10/7 đã tới Trung Đông và tham dự lễ khánh thành của một nhà ga tàu điện ngầm tại Jalamah, một ngôi làng gần thành phố Jenin phía Bắc khu vực Bờ Tây, cùng dự có Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah và Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz.

Đây là sự xuất hiện hiếm thấy của một vị Bộ trưởng Israel tại Bờ Tây.

Sau đó, hôm 11/7, ông Greenblatt đã gặp Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat, người đứng đầu cơ quan tình báo Palestine Majid Faraj và một cố vấn kinh tế của Tổng thống nước này Mahmoud Abbas.

Chuyến thăm gần nhất của ông Greenblatt tới Trung Đông diễn ra vào tháng 6/2017. Khi đó, cùng đi với ông có cố vấn cấp cao và cũng là con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner. Chuyến đi nhằm thúc đẩy việc nối lại cuộc hòa đàm đã ngưng trệ trong thời gian dài giữa Israel-Palestine.

Cố vấn Kushner và đặc phái viên Greenblatt đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm tái khởi động tiến trình hòa đàm Trung Đông vốn đã ngưng trệ từ năm 2014.

Trước đó, hai quan chức này cũng tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Israel và Palestine đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.