Đại sứ Mỹ tại LHQ: Nga muốn chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho biết các vụ tấn công Mariupol cho thấy mục tiêu của Nga là chiếm thêm phần lãnh thổ Ukraine.
Đại sứ Mỹ tại LHQ: Nga muốn chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters/AFP, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power ngày 26/1 cho biết các vụ tấn công hồi tuần trước của lực lượng ly khai ở thành phố cảng Mariupol thuộc miền Đông Ukraine cho thấy mục tiêu của Moskva là tăng thêm phần lãnh thổ Ukraine mà Nga muốn kiểm soát.

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Power nói: "Các mục tiêu là mới nhưng mục tiêu cuối cùng của Nga vẫn như vậy: chiếm thêm lãnh thổ và chuyển phần lãnh thổ do Nga kiểm soát vào ngày càng sâu phía trong Ukraine."

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jeffrey Feltman ngày 26/1 cho hay vụ tấn công bằng rocket vào thành phố Mariupol làm 30 người thiệt mạng cuối tuần qua là nhằm vào dân thường và những kẻ gây tội ác phải được đưa ra xét xử.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn trên, ông Feltman cho rằng một phân tích của các giám sát viên châu Âu cho thấy những quả rocket này được bắn đi từ vũng lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát.

Mariupol được xem là khu vực có ý nghĩa về mặt chiến lược vì nó là đầu nối giữa vùng lãnh thổ do phe ly khai chiếm giữ ở miền Đông Ukraine và Crimea, là vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.