Đại sứ Nga: Nga và Tanzania đàm phán khả năng nối lại đường bay thẳng

Theo Đại sứ Nga tại Tanzania, du khách Nga muốn đến Tanzania hiện phải di chuyển qua những điểm trung chuyển ở Ethiopia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Oman.
Đại sứ Nga: Nga và Tanzania đàm phán khả năng nối lại đường bay thẳng ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Aeroflot cất cánh tại sân bay Sheremetyevo, ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, trả lời phỏng vấn nhật báo Citizen của Nam Phi, Đại sứ Nga tại Tanzania Andrei Avetisyan cho biết Moskva và Dodoma đang đàm phán về khả năng nối lại đường bay thẳng giữa hai nước.

Ông Avetisyan chia sẻ: “Chúng tôi đang thảo luận với Chính phủ Tanzania và Cơ quan Hàng không Dân dụng Tanzania về khả năng thiết lập lại các chuyến bay thẳng… Tôi cho rằng chúng tôi sẽ khởi đầu bằng một chuyến bay thuê bao trước khi thiết lập những chuyến bay thương mại thông thường.

Chúng tôi đang đàm phán về thỏa thuận song phương mới với Cơ quan Hàng không Dân dụng Tanzania, mọi nội dung gần như đã hoàn tất và tôi hy vọng thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Tôi hy vọng thỏa thuận không chỉ tạo cơ hội thiết lập các chuyến bay thẳng cho người Nga đến Tanzania, mà còn cho người Tanzania tới Nga.”

[Khôi phục đường bay thương mại giữa Mỹ và miền Trung Cuba]

Đại sứ Avetisyan nhấn mạnh Tanzania là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng đối với du khách Nga suốt nhiều năm qua, đặc biệt là quần đảo Zanzibar.

Nhà ngoại giao Nga bày tỏ: “Thật không may, trong thời kỳ đại dịch, số lượng du khách giảm mạnh và chúng tôi đang cố gắng nâng cao con số này trở lại. Tuy vậy, để tăng lượng du khách, chúng tôi cần đến nhiều yếu tố. Công việc quan trọng nhất cần làm để đưa số lượng du khách tăng cao trở lại là thiết lập những chuyến bay thẳng từ Nga đến Tanzania.”

Theo ông Avetisyan, du khách Nga muốn đến Tanzania hiện phải di chuyển qua những điểm trung chuyển ở Ethiopia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Oman./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục