Đại sứ quán Nga thăm lãnh sự công dân M.Butina bị bắt ở Mỹ

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các nhân viên của cơ quan này ngày 19/7 sẽ tới thăm Maria Butina, nữ công dân Nga 29 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại thủ đô Washington DC với cáo buộc làm gián điệp.
Đại sứ quán Nga thăm lãnh sự công dân M.Butina bị bắt ở Mỹ ảnh 1Maria Butina. (Nguồn: Facebook)

Theo Sputniknews, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các nhân viên của cơ quan này ngày 19/7 sẽ tới thăm Maria Butina, nữ công dân Nga 29 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại thủ đô Washington DC với cáo buộc làm gián điệp.

Trên tài khoản Facebook, Đại sứ quán Nga cho hay: "Đại sứ quán đã nhận được giấy phép để các nhân viên lãnh sự đến thăm công dân M.V. Butina trong ngày 19/7. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cô ấy sự hỗ trợ cần thiết".

[Nga chỉ trích việc Mỹ đã bắt giữ nữ công dân Maria Butina]

Hôm 17/7, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các nhà ngoại giao của họ vẫn chưa được cấp quyền tiếp cận cô Butina. Trong một tuyên bố hôm 16/7, luật sư của Butina, ông Robert Driscoll khẳng định cô không phải là điệp viên của Liên bang Nga, và rằng cáo buộc trong đơn khiếu kiện đã bị phóng đại.

Maria Butina, từng theo học tại trường Đại học Mỹ ở Washington và là người sáng lập một nhóm ủng hộ súng đạn mang tên Quyền được mang vũ khí (Right to Bear Arms), đã bị Cục điều tra Liên bang Mỹ bắt hôm 15/7.

Ngày 17/7, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một bồi thẩm đoàn nước này đã nhất trí cáo buộc nữ công dân Nga Maria Butina hoạt động gián điệp.

Theo bản luận tội mà Bồi thẩm đoàn công bố, Maria Butina bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động gián điệp và có thể chịu mức án tù tối đa lên tới 10 năm tù giam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.