Đắk Lắk: Xuất hiện sâu bệnh lạ hại quả ca cao

Ở Đắk Lắk, sâu bệnh lạ xuất hiện gây hại quả ca cao làm giảm năng suất, sản lượng, thiệt hại lớn cho các nông hộ trong niên vụ này.
Hiện nay, ở tỉnh Đắk Lắk đang xuất hiện sâu bệnh lạ diễn biến hết sức phứctạp gây hại quả ca cao làm giảm năng suất, sản lượng, thiệt hại lớn cho các nônghộ trong niên vụ này.

Theo bà con nông dân tại các vùng trọng điểm ca cao của tỉnh như KrôngAna, Cư Kuin, Ea Kar, Cư M’Gar khi ca cao ra quả lớn bằng ngón tay cái bỗng dưngbị vàng úa, héo rụng, hoặc đến khi quả to lại xuất hiện các đốm sần sùi rồi héorụng.

Nghiêm trọng hơn, nhiều vườn ca cao cho quả to gần đến thời kỳ thu hoạchlại bị thối cả quả. Anh Nguyễn Văn Sơn, xã Ea Na (huyện Krông Ana) cho biết, giađình có gần một ha ca cao chuẩn bị đến mùa thu hoạch thì nhiều cây trong vườnxuất hiện bệnh rụng hoặc thối quả hàng loạt.

Công ty cà phê Krông Ana có trên 250 ha ca cao cho thu hoạch niên vụ này,nhưng phần lớn diện tích vườn cây đều bị nhiễm bệnh rụng quả hàng loạt, thiệthại rất lớn cho các nông hộ nhận khoán.

Theo Viện Khoa học Kỹ thuật nông-lâm nghiệp Tây Nguyên, nguyên nhân là dobiến đổi khí hậu làm xuất hiện một số bệnh lạ gây hại cho quả ca cao. Bước đầu,Viện Khoa học Kỹ thuật nông-lâm nghiệp Tây Nguyên đã xác định việc thối quả cacao là do nấm phi-top gây nên.

Viện cũng đang tiếp tục nghiên cứu, theo dõi để sớm tìm ra các biện phápkhắc phục nhằm giúp cho các hộ nông dân trên địa bàn Đắk Lắk hạn chế thiệt hạido sâu bệnh gây ra. Viện đã khuyến cáo các nông hộ thường xuyên kiểm tra và khiphát hiện vườn cây có quả bị nhiễm bệnh cần hái , thu gom đưa ra khỏi vườn đểđào hố, xử lý rắc vôi bột lên trên trước khi chôn lấp.

Các cây bị sâu bệnh, cần có chế độ chăm sóc, theo dõi, bón phân cân đối,hợp lý để tạo cho cây có điều kiện phục hồi nhanh, cho quả niên vụ sau...

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 2.000 ha ca cao, trong đó có trên 500 ha đã đưavào kinh doanh cho thu hoạch./.

Quang Huy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

Trong số 5 tỷ phú USD của Việt Nam, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là 28,4 tỷ USD, đã tăng hơn 20 tỷ USD (đầu năm 2025 có tài sản là 6,5 tỷ USD).

(Ảnh: Getty images)

Những tín hiệu tiếp theo trên thị trường bạc

Sự biến động dữ dội của giá bạc trong những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, ngay cả những nhân vật như tỷ phú Elon Musk cũng bình luận về đợt tăng giá phi mã của kim loại này.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá các kim loại quý lao dốc trong phiên 29/12

Giá vàng giao ngay giảm 4,5% xuống 4.330,79 USD/ounce vào lúc 1 giờ 51 phút sáng ngày 30/12 (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước.