Đàm phán gián tiếp Israel-Palestine là bước tiến lớn

Nhóm Bộ Tứ nhấn mạnh đàm phán gián tiếp Israel-Palestine là bước tiến lớn nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện tại Trung Đông.
Nhóm Bộ Tứ gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga ngày 11/5 đã ra tuyênbố chung ủng hộ tiến trình đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Israel vàPalestine dưới vai trò trung gian của Mỹ.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Cuộc đàm phán gián tiếp Israel-Palestine là một bước tiếnlớn hướng tới đàm phán song phương trực tiếp nhằm đạt được một nền hòa bình toàndiện tại Trung Đông."

Bộ Tứ kêu gọi tất cả các bên thúc đẩy đàm phán trên tinh thần xây dựng và hànhđộng trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được và các nghĩa vụ đã cam kết, nhằmthiết lập một nhà nước Palestine độc lập, bền vững, cùng tồn tại hòa bình và anninh bên cạnh Israel và các nước láng giềng.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống PalestineMahmoud Abbas. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết của việc cả Israel và Palestine phải tiến hành đàm phán "nghiêm túc và chân thành" nhằm tiến tớiđàm phán trực tiếp.

Tổng thống Obama cũng nhắc lại quan điểm rằng cả Israel và Palestine đều phảichịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào làm tổn hại tới tiến trình này.

Ông Obama cũng đánh giá cao việc Tổng thống Palestine mới đây xuất hiện trêntruyền hình Israel, đồng thời bày tỏ mong muốn đón tiếp ông Abbas tại Nhà Trắngtrong thời gian sớm nhất.

Đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine đã được nối lại hôm 9/5, thông quacác chuyến ngoại giao con thoi từ Jerusalem tới Ramallah của Đặc phái viên Mỹ vềTrung Đông George Mitchell.

Tuy nhiên, ngày 10/5, Tel Aviv lại tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng khu định cư DoThái tại Đông Jerusalem, bất chấp việc quy chế của thành phố linh thiêng nàyđang là vấn đề gây tranh cãi nhất trong cuộc xung đột dai dẳng giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”