Đàm phán xây nhà giam tù nhân Guantanamo ở Yemen

Chính quyền Mỹ đang đàm phán với Yemen về việc xây dựng một nhà tù gần thủ đô Sanaa để giam giữ các tù nhân Guantanamo.
Đàm phán xây nhà giam tù nhân Guantanamo ở Yemen ảnh 1Binh sỹ Mỹ gác tại nhà tù ở vịnh Guantanamo ngày 30/3/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin khu vực, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đàm phán với Yemen về việc xây dựng một nhà tù gần thủ đô Sanaa để giam giữ các tù nhân Guantanamo.

Nhà tù mới này dự kiến sẽ dùng để giam giữ 88 nghi can khủng bố người Yemen, trong đó nhiều đối tượng chưa bị buộc tội và đang bị giam cầm tại nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba.

Các công dân chiếm hơn một nửa trong số 164 nghi can khủng bố giam giữ tại Guantanamo và sự đình trệ trong việc cho những người này hồi hương là nguyên nhân chính gây trở ngại đối với kế hoạch đóng cửa nhà tù.

Nhà Trắng đã từ chối xác nhận các cuộc đàm phán trực tiếp với Yemen về kế hoạch xây dựng nhà tù nói trên.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Caitlin Hayden khẳng định Mỹ nằm trong số nhóm các thành viên được Liên hợp quốc thành lập vào tháng 8 vừa qua để giúp Yemen thiết lập một chương trình cải tạo nhằm "tạo thuận lợi cho việc chuyển giao các tù nhân Yemen giam giữ tại Guantanamo."

Tháng trước, Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr Al Qirbi cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch xây dựng một cơ sở cải tạo trong đó tập trung vào "đối thoại tôn giáo, văn hóa và tạo công ăn việc làm" song không đả động gì đến sự tham gia của Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên vào Nhà Trắng vào năm 2008, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Tuy nhiên, các khó khăn về mặt hậu cần và chính trị đối với việc đưa các tù nhân ra xét xử tại các tòa án ở Mỹ hoặc các nước thứ ba đã gây trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch này.

Mặc dù vậy, vào đầu tháng này, ông Obama một lần nữa cam kết đóng cửa nhà tù gây tranh cãi có kinh phí hoạt động hàng năm gần 350 triệu USD nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.