Đan Mạch cấp quy chế ngoại giao cho đại diện Palestine

Đan Mạch cấp quy chế ngoại giao cho đại diện của Palestine với "những đặc quyền" tương tự như đại diện các nước khác tại nước này.
Ngoại trưởng Đan Mạch Villy Sovndal ngày 3/5 cho biết Chính phủ Đan Mạch đãcấp quy chế ngoại giao cho đại diện chính thức của Palestine với "những đặcquyền" tương tự như đại diện các nước khác tại quốc gia Bắc Âu này.

Ngoại trưởng Sovndal đã đưa ra thông báo trên trong cuộc gặp cấp bộ trưởng ngoạigiao các nước Bắc Âu tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển, đồng thời chobiết điều này phù hợp với sự công nhận của Đan Mạch đối với quyền của ngườiPalestine thành lập nhà nước độc lập.

Nhà ngoại giao Đan Mạch khẳng địnhPalestine hiện đang trong giai đoạn phát triển, và Đan Mạch hy vọng việc cấp quychế ngoại giao này sẽ thúc đẩy ban lãnh đạo Palestine trở lại các cuộc đàm phánhòa bình với Israel.

Ngoài ra, Chính phủ Đan Mạch còn quyết định hỗ trợ tàichính bổ sung cho chính quyền Palestine 21 triệu USD để chi tiêu trong khu vựccông, như trả lương hưu và phúc lợi xã hội.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja cũng đãthông báo quyết định tương tự của Helsinki đối với Palestine.

Trước Đan Mạch và Phần Lan, tại châu Âu đã có Thụy Sĩ và Na Uy cũng đã cấp quychế ngoại giao cho đại diện Palestine. Trong khi đó, Thụy Điển, Bulgaria, Séc,Hungary, Manta, Ba Lan, Romania, Slovakia và Cộng hòa Síp đã nâng cấp quy chế vănphòng đại diện của Palestine tại những nước này lên cấp đại sứ quán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.