Đảng Cộng hòa chưa thể thống nhất được ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Sau khi Hạ nghị sỹ Tom Emmer tuyên bố từ bỏ cuộc đua, đảng Cộng hòa vẫn chưa thể thống nhất được ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Đảng Cộng hòa chưa thể thống nhất được ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ ảnh 1Ông Emmer đã từ bỏ cuộc đua giành chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện. (Nguồn: BBC)

Chiều 24/10 theo giờ địa phương, nội bộ đảng Cộng hòa vẫn chưa thể thống nhất được ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi Hạ nghị sỹ Tom Emmer, nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua.

Trước đó chỉ vài giờ, Hạ nghị sỹ Emmer đã vượt vượt qua 7 ứng cử viên khác sau 5 vòng bỏ phiếu trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, sau khi tham vấn với các nghị sỹ khác, nhất là các nghị sỹ chống đối, ông Emmer đã đột ngột tuyên bố từ bỏ cuộc đua giành chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện.

Giới quan sát cho rằng đây là một kết cục có thể dự đoán trước. Sau khi ông Emmer giành được đề cử của đảng Cộng hòa, hàng loạt hạ nghị sỹ đã lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên khác nếu Hạ viện tổ chức bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới, trong số này có nhiều hạ nghị sỹ thuộc phe cực hữu và là đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ngay ông Trump cũng đã lên tiếng phản đối, cho rằng sẽ là một "sai lầm mang tính thảm họa" nếu Hạ nghị sỹ Emmer được bầu vào chức Chủ tịch Hạ viện.

[Ông Jordan thất bại trong lần bỏ phiếu thứ 3 bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ]

Với thất bại của ông Emmer, đây là lần thứ 3 phe Cộng hòa bác bỏ chính ứng cử viên của mình vào chức Chủ tịch Hạ viện, vốn đã bị bỏ trống sau khi Hạ nghị sỹ Kevin McCarthy bị bãi nhiệm vào đầu tháng 10.

Một số ý kiến cho rằng với những khác biệt, chia rẽ sâu sắc hiện nay trong nội bộ đảng Cộng hòa, không có gì chắc chắn để bảo đảm rằng đảng này sẽ sớm bầu được Chủ tịch Hạ viện mới.

Hiện nội bộ đảng Cộng hòa có quá nhiều luồng tư tưởng đối lập nhau, quá nhiều cá tính để nhượng bộ và quá nhiều mâu thuẫn để có thể đoàn kết.

Thất bại này đảng Cộng hòa đồng nghĩa với việc Hạ viện Mỹ hiện vẫn không có người lãnh đạo, như đã xảy ra kể từ khi một nhóm đảng viên Cộng hòa có quan điểm cứng rắn bãi nhiệm ông McCarthy cách đây 3 tuần.

Diễn biến này khiến Quốc hội Mỹ không thể ứng phó với những cuộc chiến ở Trung Đông, Ukraine và chỉ còn gần một tháng nữa là chính phủ Mỹ phải đối mặt với thời hạn đóng cửa một phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.