Đánh bại Ukraine, tuyển Áo đối đầu Italy ở vòng 1/8 EURO 2020

Christoph Baumgartner đã tỏa sáng với pha lập công duy nhất giúp Áo giành chiến thắng trước Ukraine, để giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020 - nơi họ sẽ phải chạm trán Italy.
Tuyển Áo giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyển Áo giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Áo đã giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2020 sau khi có chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Ukraine ở trận cầu "sinh tử" tại lượt cuối bảng C.

Christoph Baumgartner trở thành người hùng với pha làm bàn duy nhất ở phút 21 sau đường kiến tạo của thủ quân David Alaba.

Pha lập công này giúp Baumgartner trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở EURO 2020 khi mới 21 tuổi và 324 ngày.

[Đan Mạch lách khe cửa hẹp, giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020]

Nhưng quan trọng hơn, bàn thắng quý giá của anh đã giúp đội tuyển Áo vượt qua Ukraine để giành vị trí nhì bảng với 6 điểm, để chính thức giành vé vào vòng tứ kết.

Tại vòng knock-out, đội tuyển Áo sẽ đối mặt với thách thức mang tên Italy - đội bóng nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Đánh bại Ukraine, tuyển Áo đối đầu Italy ở vòng 1/8 EURO 2020 ảnh 1Cổ động viên Ukraine chờ đợi xem đội bóng của họ có giành vé đi tiếp hay không. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, với việc để thua, Ukraine vẫn chỉ có 3 điểm (hiệu số -1) và tiếp tục phải chờ xem liệu mình có thể trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 giành vé vớt đi tiếp hay không.

Còn ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Hà Lan đã không quá khó khăn để giành chiến thắng đậm 3-0 trước đội tuyển Bắc Macedonia.

Memphis Depay phá vỡ thế cân bằng với pha lập công ở phút 24, trước Georginio Wijnaldum lập cú đúp trong hiệp 2 để mang chiến thắng về cho "Cơn lốc màu da cam."

Với chiến thắng này, Hà Lan giành 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, và sẽ đối đầu đội xếp thứ 3 của bảng D, E hoặc F tại vòng 1/8 EURO 2020.

Đánh bại Ukraine, tuyển Áo đối đầu Italy ở vòng 1/8 EURO 2020 ảnh 2Wijnaldum lập cú đúp giúp Hà Lan chiến thắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục