Đáp trả Moskva, Nhật Bản trục xuất một nhà ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Nga ở Sapporo là "người không được chào đón," sau khi phía Nga bắt giữ và yêu cầu một nhân viên lãnh sự Nhật Bản rời khỏi Nga.
Đáp trả Moskva, Nhật Bản trục xuất một nhà ngoại giao Nga ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 3/10. (Nguồn: asahi.com)

Theo hãng thông tấn Kyodo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết Nhật Bản ngày 4/10 đã yêu cầu một lãnh sự Nga tại miền Bắc Nhật Bản rời khỏi nước này trong vòng 6 ngày để đáp trả việc Moskva trục xuất một nhà ngoại giao Nhật Bản hồi tháng trước.

Phát biểu với các phóng viên, ông Hayashi cho biết Bộ Ngoại giao tuyên bố lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Nga ở Sapporo là "người không được chào đón" sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ nhân viên lãnh sự Motoki Tatsunori của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản thành phố cảng Vladivostok với cáo buộc hoạt động gián điệp và ra lệnh cho ông rời khỏi Nga.

[Đáp trả Bucharest, Nga trục xuất một nhà ngoại giao Romania]

Ông Motoki Tatsunori đã trở về nước hồi tuần trước sau khi bị chính phủ Nga tuyên bố là "người không được chào đón"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục