Del Bosque "hả hê" với chiến thuật không tiền đạo

Với chiến thắng thuyết phục trước Italy, huấn luyện viên Vicente del Bosque đã khiến những ai chỉ trích ông phải "tâm phục khẩu phục."
Trước trận chung kết EURO 2012, huấn luyện viên Vicente del Bosque đã liên tục bị báo giới lên tiếng chỉ trích vì lối chơi tạo cảm giác nhàm chán và không có một tiền đạo đích thực nhưng với chiến thắng thuyết phục trước Italy, del Bosque đã khiến tất cả phải "tâm phục khẩu phục."

Trong trận đấu đêm qua, "ngài râu kẽm" đã quyết định giữ nguyên đội hình so với trận mở màn bảng C của EURO 2012, trận đấu mà họ đã hòa Italy 1-1, khi xếp Cesc Fabregas đá cao nhất trên hàng công. Tiền vệ của Barcelona đã có một trận đấu bùng nổ và góp công lớn vào chiến thắng 4-0 chung cuộc.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Trên thế giới không chỉ có một thứ bóng đá duy nhất. Điều quan trọng trong trận đấu là bạn phải ghi bàn. Tôi may mắn được sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều."

"Các học trò của tôi đều rất thông minh. Dù trong tay tôi có khá nhiều tiền đạo nhưng tôi vẫn quyết định tung những cầu thủ chất lượng hơn vào sân để thi đấu với phong cách của tôi."

Chiến lược gia 61 tuổi cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho đoàn quân của Prandelli: "Italy đã có một giải đấu tuyệt vời. Họ không may khi mất Motta vì chấn thương. Sau khi Tây Ban Nha có bàn thắng đầu tiên, Italy đã vùng lên rất dữ dội song chúng tôi đã phản ứng rất tốt. Bàn thắng thứ 2 của chúng tôi có ý nghĩa quyết định."

[Những kỷ lục được thiết lập sau chung kết EURO 2012]

Với chức vô địch EURO 2012, Vicente del Bosque đã trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử đoạt được chức vô địch EURO và World Cup. Bên cạnh đó ông còn là huấn luyện viên trên thế giới đoạt 3 chức vô địch tại EURO, World Cup và Champions Legue./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục