Dịch COVID-19: Pháp nghi nhận hơn 20.000 ca tử vong

Giới chức y tế Pháp tối 20/4 thông báo, số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở nước này đã lên tới 20.265 người, tăng 547 trường hợp so với một ngày trước đó.
Dịch COVID-19: Pháp nghi nhận hơn 20.000 ca tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AA)

Giới chức y tế Pháp tối 20/4 thông báo, số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở nước này đã lên tới 20.265 người, tăng 547 trường hợp so với một ngày trước đó.

Trong số hơn 20.000 ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận tại Pháp, 12.513 ca tử vong ở bệnh viện và 7.752 ca tử vong tại các nhà dưỡng lão, cơ sở y tế xã hội.

Số ca mắc COVID-19 được xác nhận thông qua xét nghiệm ở Pháp là 114.657 trường hợp. Hiện có 30.584 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 26 trường hợp), trong đó 5.863 ca trong tình trạng nghiêm trọng phải chăm sóc đặc biệt (giảm 61 người). Ngoài ra, 37.409 bệnh nhân đã được điều trị thành công và ra viện, tăng 831 trường hợp trong 24 giờ qua.

[Pháp sẽ thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 ở người vào mùa Hè]

Cũng theo giới chức y tế Pháp, những bệnh nhân nặng có thể phải trải qua những rối loạn về chức năng, định hướng, phản ứng, trí nhớ hoặc khả năng chú ý. Ba giả thuyết được nêu ra là: virus SARS-CoV-2 tấn công não, kích thích não hoặc gây ra những thay đổi trong tuần hoàn mạch máu não.

Giới chức y tế Pháp nhận định, tốc độ lây lan của dịch bệnh đã giảm nhanh chóng, song cũng nhắc lại rằng khả năng miễn dịch tập thể là yếu. Pháp hy vọng sẽ có hơn 90% kết quả xét nghiệm âm tính “vì virus đã ít lây lan” hơn trước. Yêu cầu cấp bách trước mắt là phải thực hiện các xét nghiệm virus, tiếp sau đó là các xét nghiệm huyết thanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục