Dịch COVID-19: Thụy Sĩ không siết chặt biện pháp phòng dịch

Bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng cao, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ không siết chặt biện pháp phòng dịch và cũng chưa đưa ra quyết định về việc mở rộng diện sử dụng chứng nhận về quy chế COVID-19.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi sử dụng phương tiện lưu thông công cộng tại Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi sử dụng phương tiện lưu thông công cộng tại Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ không siết chặt các biện pháp phòng dịch ở thời điểm hiện tại dù số ca mắc COVID-19 đang tăng.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng hoãn đưa ra quyết định về việc yêu cầu người dân trình chứng nhận về quy chế COVID-19 để được tiếp cận các cơ sở công cộng trong không gian kín.

Tuyên bố của chính phủ ngày 1/9 cho biết: "Số người nhập viện vì COVID-19 vẫn cao, nhưng không tăng trong tuần trước. Vì vậy, nội các hiện chưa đưa ra quyết định về việc mở rộng diện sử dụng chứng nhận về quy chế COVID-19."

Tuyên bố nói thêm rằng sẽ quyết định các biện pháp nhằm giảm tải các bệnh viện “vào bất cứ lúc nào khi cần.”

Chính phủ cũng đã công bố hỗ trợ bổ sung 60 triệu franc Thụy Sĩ (65,5 triệu USD) cho ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề của dịch, nhằm thúc đẩy lượng cầu và khuyến khích đổi mới.

Thụy Sĩ đã cung cấp khoảng 17 tỷ franc trong quỹ hỗ trợ chống dịch năm 2021, tương đương mức năm 2020. Quỹ này sẽ khiến thâm hụt tài chính công trong năm nay vào khoảng 2,2% GDP nước này.

Theo số liệu chính thức, tính đến tuần trước, hơn một nửa dân số Thụy Sĩ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhưng 1/3 người trưởng thành vẫn chưa tiêm phòng.

[Italy ban bố các hạn chế mới khắt khe hơn đối với du khách từ Mỹ]

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bồ Đào Nha đã cho phép khách du lịch từ Brazil được nhập cảnh, 18 tháng sau khi áp đặt lệnh cấm đi lại không thiết yếu từ quốc gia Nam Mỹ này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Trước đó, người từ Brazil đã được phép nhập cảnh Bồ Đào Nha với lý do công việc, thăm thân hoặc chữa bệnh.

Hiện, Bồ Đào Nha đã mở cửa với du khách từ Liên minh châu Âu (EU) có chứng nhận kỹ thuật số về dịch COVID-19, cũng như từ Mỹ với yêu cầu có xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh.

Theo quy định mới, người đến từ Brazil sẽ không cần phải cách ly nhưng phải có xét nghiệm âm tính. Quy định tương tự cũng áp dụng với người đến từ Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục