Điện Kremlin: "Nga hy vọng tổ chức vòng đàm phán thứ ba với Ukraine"

Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay: “Chúng tôi hy vọng công việc (liên quan đến giải quyết vấn đề Ukraine) sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ tiến tới vòng đàm phán thứ ba.”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo RIA Novosti người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/6 tuyên bố Nga hy vọng sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ ba với Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2025, ông Peskov bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng công việc (liên quan đến giải quyết vấn đề Ukraine) sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ tiến tới vòng đàm phán thứ ba.”

Ngoài ra, ông Peskov nhấn mạnh Ukraine cần nhận thức được rằng tình hình hiện nay đã khác so với ba năm trước và phải chấp nhận thực tế mới.

Ông Peskov đánh giá việc các quân nhân Nga bị thương nặng được trở về nước sau các cuộc đàm phán gần đây với Ukraine là một kết quả quan trọng, đồng thời khẳng định các thỏa thuận nhân đạo giữa hai bên đang mở ra cơ hội để nâng cao khả năng đạt được các thỏa thuận nghiêm túc hơn.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao thiện chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc góp phần giải quyết xung đột tại Ukraine.

Đại diện Điện Kremlin khẳng định Nga cần có sự tham gia của Mỹ để tìm ra giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine.

Ông Peskov lập luận: “Khi ông Trump đi sâu vào các chi tiết, ông ấy hiểu được mức độ phức tạp của vấn đề. Ông ấy cũng hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc đụng độ đơn thuần. Ông ấy nói về căn nguyên sâu xa của cuộc xung đột này.

Và những nguyên nhân đó không chỉ liên quan đến Ukraine, mà là cả một hệ thống vấn đề do NATO và các chính quyền tiền nhiệm của Mỹ tạo ra, cũng như một bầu không khí coi thường và thiếu thiện chí trong việc tính đến các lợi ích chính đáng của Nga.”

Trước đó, ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của nước này và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.