Đội tàu chiến Nga tuần tra khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Đội tàu gồm tàu tuần dương, kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương Varyag, tàu chống ngầm hạng nặng mang tên Đô đốc Panteleev và tàu kéo hạng trung Pechenga sẽ ghé thăm cảng một loạt các quốc gia.
Đội tàu chiến Nga tuần tra khu vực châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1Tàu tuần dương Varyag. (Nguồn: Đại sứ quán Nga tại Brunei)

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 1/11, đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã rời căn cứ ở thành phố cảng Vladivostok lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển xa tại các vùng biến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phóng viên TTXVN thường trú tại Moskva cho biết đội tàu gồm tàu tuần dương, kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương Varyag, tàu chống ngầm hạng nặng mang tên Đô đốc Panteleev và tàu kéo hạng trung Pechenga.

[Nga và Ấn Độ kết thúc tập trận hải quân INDRA 2020 ở vịnh Bengal]

Thông cáo báo chí cho biết đội tàu chiến Nga sẽ ghé thăm cảng một loạt các quốc gia, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Trước khi lên đường, biên đội tàu này đã phối hợp với các lực lượng không quân hải quân thực hiện tập trận đẩy lùi cuộc tấn công đường không của đối phương giả định, hỗ trợ cứu nạn tàu gặp nạn trên biến và vận chuyển tiếp tế hàng hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục