Đội trưởng tuyển Nhật Bản xin lỗi khán giả vì không thể thắng Việt Nam

Trung vệ Yoshida tỏ thái độ thất vọng sau khi chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân nhà Saitama.
Đội tuyển Nhật Bản thắng 1-0 và hòa 1-1 với Việt Nam sau hai lượt trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Nhật Bản thắng 1-0 và hòa 1-1 với Việt Nam sau hai lượt trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển Nhật Bản chỉ hòa 1-1 trước Việt Nam ở trận đấu vừa khép lại vào tối nay (29/3) dù đặt quyết tâm giành chiến thắng để tri ân khán giả trên sân nhà.

Sau trận đấu, đội trưởng của tuyển Nhật Bản, trung vệ Yoshida tỏ ra thất vọng: “Rất đông người hâm mộ đến cổ vũ nhưng chúng tôi lại không thể giành chiến thắng. Tôi rất xin lỗi.”

Cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại Hạng Anh và Bundesliga cho hay: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng và tri ân khán giả nhưng không thể. Tôi cảm thấy thất vọng, dù bản thân tôi cũng có một số cơ hội nguy hiểm để ghi bàn.”

[Đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản chia điểm ngay trên sân nhà]

Tiếp đón Việt Nam trên sân nhà, đội tuyển Nhật Bản thủng lưới ngay ở phút 19 bởi cú đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Thanh Bình sau đường tạt bóng từ chấm phạt góc của Quang Hải.

Phải tới phút 55, đội chủ nhà mới có thể gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của đội trưởng Yoshida từ một tình huống lộn xộn.

Đội tuyển Nhật Bản cầm bóng tới 73%, tung số cú sút gấp đôi Việt Nam nhưng không thể chuyển hóa cơ hội và thắng được tinh thần thi đấu kiên cường, quyết tâm của Quang Hải và đồng đội.

Đội trưởng tuyển Nhật Bản xin lỗi khán giả vì không thể thắng Việt Nam ảnh 1Trung vệ Yoshida (trái) thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Việt Nam. (Ảnh: Getty Images)

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản, ông Hajime cũng tỏ thái độ không hài lòng với kết quả hòa trước Việt Nam trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả.

Ông cho hay: “Chúng tôi đã cố gắng thể hiện sức mạnh trước Việt Nam. Tuy nhiên, dường như nhiều cầu thủ chưa hòa nhập tốt trong lần đầu được thi đấu với nhau. Trong hiệp hai, chúng tôi buộc phải dùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm để cải thiện tình hình.”

Kết quả hòa 1-1 trước Việt Nam không gây ảnh hưởng tới Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khi đã chắc chắn giành vé đi tiếp từ lượt trận trước.

Bởi vậy, trước Việt Nam, Nhật Bản sự dụng nhiều cầu thủ dự bị, ít được thi đấu dù từng tuyên bố tung ra đội hình mạnh nhất.

Ở phía ngược lại, huấn luyện Park Hang-seo rất tôn trọng đối thủ. Ông Park nói: “Việt Nam giành trận hòa 1-1 nhưng Nhật Bản vẫn là đội hàng đầu châu Á. Kết quả này không nói lên nhiều điều.”./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục