Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup Nữ 2023

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội, áp đảo tại Đông Nam Á sau kỳ AFF Cup không được như mong muốn.
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup Nữ 2023 ảnh 1Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cùng người hâm mộ tại Sân bay Q=uốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Đội tuyển Nữ Việt Nam đã kết thúc SEA Games 32 bằng chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết, qua đó xác lập kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội, áp đảo tại Đông Nam Á sau kỳ AFF Cup không được như mong muốn.

Nhân tố khác biệt mang tên Huỳnh Như đem đến cho huấn luyện viên Mai Đức Chung giải pháp tối ưu nhất trên hàng công.

[SEA Games 32: Lan tỏa tinh thần của kỷ lục gia bóng đá Việt Nam]

Chân sút người Trà Vinh đã ghi bàn mở tỉ số quan trọng ở trận chung kết giúp "những chiến binh sao vàng" dễ đá hơn trước Myanmar chơi kín kẽ.

Điều đáng nói nhất là sự tiến bộ qua từng ngày của các cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Vạn Sự và Hải Linh. Bộ 3 này đem đến một sức sống mới, tính kế thừa trong tương lai.

Thanh Nhã khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã có 2 bàn thắng ấn định tỉ số đem về chiến thắng.

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup Nữ 2023 ảnh 2HLV Mai Đức Chung cùng đĐội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam  tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng có được sự trở lại quan trọng của tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo. Cô gái người Nghệ An đem đến cho tuyến giữa đoàn quân áo đỏ sự chắc chắn, tốc độ luân chuyển bóng tốt hơn.

Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội còn tham gia hỗ trợ phòng ngự, cùng Hải Linh tạo ra tấm lá chắn trước mặt bộ 3 trung vệ.

Có thể nói, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã kết thúc kỳ SEA Games 32 một cách ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Đây là cột mốc đánh dấu sự thay đổi dần về thế hệ trong tương lai không xa. Đây còn là kỳ SEA Games cuối cùng với huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi ông "nghỉ hưu."

Chiến thắng ngọt ngào nào rồi cũng phải khép lại. Sau thành công trên đất Campuchia, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam có 5 ngày nghỉ trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho một "đỉnh cao" mới mang tên World Cup.

Đây là lúc Bóng đá Nữ Việt Nam được "bơi ra biển lớn" để biết mình đang ở đâu.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng nói về đối thủ Thái Lan: "Khi ra World Cup họ để thua rất nhiều đây là điều đáng lo ngại" và bây giờ là lúc vị chiến lược gia sinh năm 1951 chứng tỏ bản thân và đưa Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam  đến đỉnh cao nhất, cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp cầm quân.

Đội tuyển Nữ Việt Nam tại SEA Games 32 bộc lộ không ít điểm yếu đặc biệt là hàng phòng ngự. Vị trí của Thúy Nga có thể coi là lỗ hổng lớn nhất.

Trung vệ của câu lạc bộ Thái Nguyên T&T không theo người, can thiệp hợp lý dẫn đến 2 bàn thua ở trận đấu gặp Myanmar và Philippines. 

Nguyên nhân có thể đến từ việc cô bị khớp tâm lý, chưa thực sự thích nghi tốt với sơ đồ 3 trung vệ. Các đường bóng phát triển lên trên thiếu chính xác và luôn đặt tiền đạo vào thế khó tranh chấp, kiểm soát.

Có thể thấy sự vắng mặt của Lương Thị Thu Thương và Chương Thị Kiều vẫn chưa được khỏa lấp xác đáng. Vị trí biên trái của Hoàng Thị Loan luôn là nơi bị các đối thủ khai thác triệt để. huấn luyện viên Mai Đức Chung cần thêm một số phương án để gia cố vị trí này.

Ông từng gọi Hồ Thị Thanh Thảo lên tập để chuẩn bị như phương án thứ 2 cho hậu vệ người Hà Nội.

Dự kiến, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 20/5 tới để tập luyện. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ triệu tập gần 40 cái tên tạo nên cuộc cạnh tranh đầy thú vị cho đội tuyển trước khi rút gọn danh sách tham dự chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan.

Dẫu biết khoảng cách giữa bóng đá nữ, đặc biệt là các nền bóng đá danh tiếng sẽ khó được khỏa lấp trong ngày một ngày hai, nhưng sự chuẩn bị nghiêm túc là chìa khóa để Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam hướng đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Tiền vệ Thái Thị Thảo chia sẻ: "Có thể nói các đối thủ tại World Cup là những đỉnh cao khó có thể so sánh, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam và cá nhân em sẽ cố gắng hết mình để khỏa lấp được khoảng trống, cách biệt đẳng cấp. Đây là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp mà mỗi cầu thủ đều hướng đến và mong muốn được cháy hết mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh."./. 

Tối 16/5, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cùng Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã về đến Hà Nội sau khi lập thành tích vô địch SEA Games 32. Các cô gái Việt Nam đã đánh bại Myanmar để có lần thứ 4 bước lên ngôi đầu của bóng đá nữ Đông Nam Á. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tối 16/5, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cùng Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã về đến Hà Nội sau khi lập thành tích vô địch SEA Games 32. Các cô gái Việt Nam đã đánh bại Myanmar để có lần thứ 4 bước lên ngôi đầu của bóng đá nữ Đông Nam Á. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Thúy Nga di chuyển bằng xe lăn do chấn thương trong trận chung kết với Myanmar. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Thúy Nga di chuyển bằng xe lăn do chấn thương trong trận chung kết với Myanmar. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ lên xe buýt trở về nhà. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ lên xe buýt trở về nhà. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Thanh Nhã, tuyển thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho Đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận chung kết với Myanmar. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Thanh Nhã, tuyển thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho Đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận chung kết với Myanmar. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Thanh Nhã chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Cầu thủ Thanh Nhã chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Cầu thủ Thanh Nhã cùng đồng đội tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Thanh Nhã cùng đồng đội tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Hoàng Thị Loan cùng đồng đội tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Hoàng Thị Loan cùng đồng đội tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đông đảo người hâm mộ chào đón Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đông đảo người hâm mộ chào đón Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài trong sự chào đón của người hâm mộ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài trong sự chào đón của người hâm mộ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Cầu thủ Thanh Nhã cùng người hâm mộ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Thanh Nhã cùng người hâm mộ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Thúy Nga di chuyển bằng xe lăn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cầu thủ Thúy Nga di chuyển bằng xe lăn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ lên xe buýt trở về nhà. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ lên xe buýt trở về nhà. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung - kiến trúc sư trưởng cho thành tích "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung - kiến trúc sư trưởng cho thành tích "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ lên xe buýt trở về nhà. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ lên xe buýt trở về nhà. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cùng người hâm mộ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cùng người hâm mộ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục