Đội tuyển Đức dưới tay huấn luyện viên Hansi Flick mạnh đến đâu?

Dưới thời Hansi Flick, đội tuyển Đức đang trở lại đầy mạnh mẽ với việc sớm giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 và được kỳ vọng sẽ thành công tại EURO 2024 trên sân nhà.
Hansi Flick đang mang đến 'làn gió mới' cho tuyển Đức. (Nguồn: AFP)
Hansi Flick đang mang đến 'làn gió mới' cho tuyển Đức. (Nguồn: AFP)

Sau khi lên nắm quyền thay Jogi Loew, huấn luyện viên Hansi Flick đã mang đến "làn gió mới" cho đội tuyển quốc gia Đức.

Trong trận đấu cuối cùng của lần hội quân trước, "Die Mannschaft" của Flick thắng đậm 4-0 trên sân Bắc Macedonia - đội bóng đã từng làm nên địa chấn ở lượt đi khiến tuyển Đức (khi đó còn dưới quyền Jogi Loew) bị thất bại 1-2 tại sân nhà MSV-Arena, Duisburg (Đức). Chiến thắng này giúp Đức trở thành đội bóng đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Bộ khung với "xương sống": Neuer-Kimmich-Mueller

Với nhiều năm cộng tác với DFB, khó có ai hiểu thực trạng của đội tuyển Đức hơn Flick. Về mặt chiến thuật, ông đã quay lại với một hàng thủ 4 người quen thuộc vốn được các cầu thủ Đức tin tưởng và kinh qua nhiều thử thách.

Hai vị trí tiền vệ trung tâm được giao cho Joshua Kimmich và Leon Goretzka, họ gần như là điểm xuất phát của tất cả các đợt tấn công cũng như lá chắn tin tưởng cho hàng thủ Đức.

Flick lựa ra cho mình ba trụ cột trong tổng số 8 cầu thủ Bayern kinh nghiệm nhất xếp từ dưới lên trên là Manuel Neuer-Joshua Kimmich-Thomas Mueller. Ông coi đây là xương sống của đội hình Đức.

Ngoài Serge Gnabry, Niklas Süle và Leroy Sané cũng có phong độ ngày một ổn định hơn và tìm thấy chỗ đứng của mình trong đội hình ra sân của Đức.

Hansi Flick là người hiểu cầu thủ và làm cho họ trở nên tốt hơn, Timo Werner là một dẫn chứng. Nếu như trong trận gặp Romania, tiền đạo này vô duyên và thiếu may mắn thì trong trận gặp Bắc Macedonia anh có hai bàn thắng đẹp mắt, góp phần mang về chiếc vé sớm cho Đức. Tổng cộng, Timo Werner đã ghi 5 bàn sau 5 trận ra sân dưới tay Flick - một chuyện mà trước đó ít người dám tin.

Đội tuyển Đức dưới tay huấn luyện viên Hansi Flick mạnh đến đâu? ảnh 1Timo Werner (trái) đã thay đổi dưới thời Flick. (Nguồn: DFB)

Werner thổ lộ: "Tôi đã nói nhiều lần, nếu huấn luyện viên tin tưởng và giao trách nhiệm, lòng tin ấy sẽ giúp cầu thủ rất nhiều. Tôi là một tiền đạo, tôi còn cần nó nhiều hơn bất cứ ai khác, huấn luyện viên đã tin tôi - tôi sẽ trả cho ông ấy gấp đôi."

"Die Mannscharf" mạnh đến đâu?

Kể từ khi trở thành "thuyền trưởng" tuyển Đức, Hansi Flick thắng 5 trận liên tiếp với hiệu số bàn thắng lên đến 18-1, và là đội bóng đầu tiên trên thế giới có vé đi dự vòng chung kết. Nhưng "Die Mannscharf" mạnh đến đâu? 

Họ sẽ là đội bóng mạnh, rất mạnh, hay sẽ đạt đến đỉnh cao phong độ?

Hansi Flick còn hơn một năm để chuẩn bị và hoàn thiện đội hình cho giải đấu này nhưng không có nhiều cơ hội để các cầu thủ hội quân. Trước mắt, trong năm 2021, ông và đội quân của mình chỉ còn hai trận đấu mang tính thủ tục tại vòng loại gặp Liechtenstein (11/11) và Armenia (14/11).

Theo kế hoạch, năm 2022 Đức có hai trận giao hữu vào tháng 3 và 6 trận vòng bảng Nations League vào hai tuần đầu tháng 6 và tháng 11.

Lịch thi đấu  này có đủ cho Flick thử nghiệm đội hình và chiến thuật hay không?

Nói về kế hoạch cho năm 2022, Hansi Flick cho biết: "Die Mannschaft đã có một bước phát triển tiếp theo, đồng thời đội bóng cũng thể hiện được một tính cách như thế nào. Từ nay cho cho đến tháng 11 năm sau có có rất nhiều điều phải hoàn thiện, có nhiều điểm cần phải khác phục để đi bước tiếp theo. Tôi vui mừng đón nhận nhiệm vụ này..."

Từ khi có Hansi Flick ai cũng có thể thấy, đội bóng đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Ông đã mang đến cho tuyển Đức một sắc thái quen thuộc mà dưới tay người tiền nhiệm Jogi Loew đang dần mờ nhạt.

[Tuyển Đức giành tấm vé đầu tiên đến Qatar dự World Cup 2022]

Nhưng họ thực sự mạnh đến đâu - không ai biết. Vì tất cả những đội bóng bại dưới tay Flick trong 5 trận vừa qua - những đội bóng không có thứ hạng từ thứ 37 đến 181 trên bảng xếp hạng của FIFA, không phải là những đối thủ lớn để thử thách thực lực của Đức.

Quá nhiều điểm yếu

Nếu ai đó theo dõi đội tuyển Đức cũng nhận ra rằng, họ vẫn còn quá nhiều điểm yếu, mà những điểm yếu này Flick chắc chắn cũng nhìn thấy và đang tìm cách khắc phục.

Tuyển Đức từ lâu không có một trung phong cắm thực thụ. Đây là một vấn đề vẫn tồn tại "nhức nhối" ngay cả khi Timo Werner ghi 5 bàn sau 5 trận.

Một cường quốc bóng đá như Đức với những cái tên như Seeler, Gerd Mueller, Rudi Völler, Juergen Klinsmann hay Klose đã "quên" không đào tạo thế hệ tiếp nối vì mải chạy theo "số 9 ảo."

Những câu lạc bộ hàng đầu Đức như Bayern (Lewandowski) và Dortmund (Haaland) cũng có những tiền đạo trung tâm không thể thiếu của họ.

Hai vị trí hậu vệ biên (hoặc hậu vệ cánh) là điểm yếu của hàng thủ Đức những năm qua - tình trạng này cho đến nay vẫn chưa được cải thiện.

Lần gần nhất Đức lên ngôi World Cup 2014, Lahm được đưa về vị trí hậu phải và Höwedes, từ một trung vệ anh được đưa sang trái và thi đấu rất thành công coi như một hiện tượng của mùa giải.

Nếu Hansi Flick không tìm một giải pháp nhân sự hay thực chiến chiến thuật thỏa đáng - hàng thủ của Đức không thể coi là vững chắc. Nhất là khi, yếu tố sống còn ở một giải đấu lớn với những trận cầu vô cùng căng thẳng chính là phải có một hàng thủ vững chắc. 

Nếu như người ta so sánh trận chung kết Nations League vừa qua khi Pháp gặp Tây Ban Nha diễn ra trước một ngày với hiệp 1 trận Đức gặp Bắc Macedonia thì ai hâm mộ đội tuyển Đức cũng có cảm giác rằng đây là hai môn thể thao hoàn toàn khác hẳn nhau.

Người Đức không mấy mặn mà gì với Nations League - giải đấu mà họ đứng cuối bảng và phải xuống hạng ở mùa giải 2018-19. Được cứu lại nhờ luật UEFA thay đổi, mùa bóng tiếp theo gặp Tây Ban Nha trên đấu trường này, họ nhận được trận thua thế kỷ 0-6 ở Sevilla.

Hơn một năm trôi qua, Hansi Flick đang là niềm hy vọng lớn nhất của người Đức. Với tất cả những gì ông đã làm, người ta chỉ có thể nói ông đã có một khởi đầu tốt!

Vậy niềm tin vào một tương lai rực rỡ hơn của bóng đá Đức đang đặt nơi đâu?

Gieo mầm lứa hạt mới

Cuối hiệp 2 trận thắng Bắc Macedonia, sau khi Flick dùng hết 5 quyền thay người, tuổi trung bình của 10 cầu thủ Đức trên sân là 23,3 (trừ thủ môn)! Flick muốn đặt viên gạch đầu tiên cho tương lai bóng lai Đức. Những cầu thủ này sẽ là niềm hy vọng cho người hâm mộ Đức khi giải vô địch châu Âu 2024 khi Đức là chủ nhà.

Đội tuyển Đức dưới tay huấn luyện viên Hansi Flick mạnh đến đâu? ảnh 2Các cầu thủ trẻ Đức như Florian Neuhaus, Jamal Musiala, Karim Adeyemi và Florian Wirtz được Flick trao cơ hội. (Nguồn: AFP)
 

Những người hâm mộ Đức có lý do để tin vào những Florian Wirtz (18 tuổi), Karim Adeyemi (19), David Raum (23), Florian Neuhaus (24) hay tiền vệ Bayern Jamal Musiala (18). Họ không những có sức mạnh, kỹ thuật, mà còn có những tư cách rất "Đức."

Florian Wirtz đã phần nào chứng minh điều đó - thi đấu lăn xả và quyết liệt sau khi được tung vào sân thi đấu.

Nhận xét về màn trình diễn của học trò, Hansi Flick cho hay: " Florian đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đáng kinh ngạc sự phát triển thần tốc của cậu bé này. Rất chuyên nghiệp, ngày nào cũng tập thêm gym và thực hiện những bài tập mà huấn luyện viên ở nhà giao cho."

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng không được phép quên rằng, sức trẻ của họ cần những cầu thủ kinh nghiệm và đã nhiều năm chinh chiến quốc tế dẫn dắt. Những cầu thủ này Flick không thiếu khi ông có trong tay tới 8 cầu thủ Bayern. Nhiệm vụ bây giờ của ông là: tìm ra một sự hòa quyện hợp lý giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Trong lần gần đây trả lời phỏng vấn Bild ngày Chủ nhật, thủ quân đội tuyển Đức Manuel Neuer có nói: "Tôi không phải lo lắng gì về những chàng trai trên hàng công. Đó là những người có thể ngay lập tức tăng cường sức mạnh cho chúng tôi bằng chất lượng của họ. Nhưng hàng thủ vẫn còn thiếu một hay vài người nữa, hiển nhiên là vậy, hậu vệ cần thêm cả kinh nghiệm mới có thể trở thành cầu thủ đội tuyển quốc gia."

Neuer hoàn toàn có lý bởi lo lắng của anh là có cơ sở. Ngoài Wirtz, Adeyemi, Musiala và Raum, Hansi Flick vẫn còn trong tay những Nico Schlotterbeck (21 tuổi), Ridle Baku (23), Lukas Nmecha (22) và Youssoufa Moukoko (16) mà sớm muộn gì ông cũng triệu tập để thử nghiệm. Đây là tài năng trẻ Đức ở nhiều tuyến khác nhau.

Không một ai đặt ra yêu cầu Hansi Flick phải cùng "Die Mannscharf" vô địch thế giới ngay 2022! Họ cho Hansi Flick có thời gian chuẩn bị, cọ sát thử nghiệm đội hình, rèn rũa, chọn lọc cầu thủ - kết quả tất nhiên là tiến càng xa càng tốt.

Điều mà người hâm mộ Đức thực sự chờ đợi, đó là một cái gì lớn hơn rất nhiều ở giải vô địch châu Âu 2024 ngay trên quê hương mình./.

Đội tuyển Đức dưới tay huấn luyện viên Hansi Flick mạnh đến đâu? ảnh 3Sức trẻ Werner, Adeyemi... và kinh nghiệm của nhà vô địch thế giới Thomas Müller. (Nguồn: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục