Đội tuyển Nữ Việt Nam bận rộn chuẩn bị cho World Cup 2023

Ngoài nhiệm vụ quan trọng với World Cup 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam phải trải qua nhiều giải đấu cùng mục tiêu giành thành tích cao chỉ trong khoảng 5 tháng.
Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ vào tháng 7/2023. (Ảnh: TTXVN)
Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ vào tháng 7/2023. (Ảnh: TTXVN)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố kế hoạch tập luyện và lịch trình các giải đấu của Đội tuyển Nữ Việt Nam trong năm 2023 vào chiều nay (22/2). 

Theo đó,Đội tuyển Nữ Việt Nam bận rộn liên tục từ tháng 3 sắp tới cho đến khi tham dự giải đấu lịch sử World Cup nữ 2023 vào tháng 8. 

Mở đầu năm 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam dự kiến tập trung đợt đầu tiên từ ngày 10/3 với khoảng 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị lực lượng cho Vòng loại Olympic 2024. 

Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 diễn ra từ ngày 3/4 đến 11/4. Tuyển Nữ Việt Nam ở bảng C với các đội Nepal, Palestine và Afghanistan.

Sau khi kết thúc vòng loại Olympic, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 17/4 đến 30/4.

Đợt tập huấn này nhằm tạo nền tảng cho đội tuyển hướng đến hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games tại Campuchia trong tháng 5/2023.

Đội tuyển Nữ Việt Nam có mục tiêu bảo vệ huy chương Vàng SEA Games trước khi dự World Cup Nữ 2023. (Ảnh: TTXVN)

Sau SEA Games, Đội tuyển Nữ Việt Nam có một quãng nghỉ ngắn trước khi tập huấn tại Đức từ ngày 5/6 đến 25/6. 

Trên cơ sở hợp tác giữa VFF và Liên đoàn Bóng đá Đức, các tuyển thủ nữ sẽ đá các trận giao hữu với các đội bóng hàng đầu tại quốc gia này. Điều này giúp ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp xúc và tìm ra các phương án thích hợp khi thi đấu cùng các đội bóng có lợi thế về hình thể và sức mạnh tại World Cup 2023 sẽ diễn ra từ tháng 7/2023.  

Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm tại bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và Bồ Đò Nha tại World Cup nữ 2023. Đoàn quân áo đỏ sao vàng nằm trong sáu đại diện của châu Á ở World Cup nữ 2023 cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu tại New Zealand từ ngày 22/7 đến 1/8. 

Nhằm thích nghi với khí hậu và các điều kiện tại New Zealand, Đội tuyển Nữ Việt Nam dự kiến tới nước chủ nhà khoảng 2 tuần trước khi giải đấu chính thức bắt đầu giải đấu. Trong quá trình tập huấn, các cầu thủ sẽ có một số trận đấu giao hữu quốc tế và có thể đá với đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand./.

Đội tuyển Nữ Việt Nam bận rộn chuẩn bị cho World Cup 2023 ảnh 2Kế hoạch của Đội tuyển Nữ Việt Nam nhằm hướng đến World Cup Nữ 2023. (Ảnh: VFF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục