Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh 1 vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia

Sau 14 vòng đấu gay cấn và hấp dẫn, đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã xuất sắc giành ngôi vô địch; đội tuyển Hà Nội 1 xếp thứ Nhì và Than Khoáng Sản Việt Nam xếp thứ Ba.
Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh 1 vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia ảnh 1Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2022 chỉ có 7 đội tham dự. (Ảnh: VFF)

Tối 30/10, tại sân vận động tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức Lễ bế mạc Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022.

Tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022 có 7 đội bóng gồm: Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam. Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi, lượt về tính điểm xếp hạng chọn đội Vô địch, Nhì, Ba.

Sau 14 vòng đấu gay cấn và hấp dẫn, đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã xuất sắc giành ngôi vô địch; đội tuyển Hà Nội 1 xếp thứ Nhì và Than Khoáng Sản Việt Nam xếp thứ Ba.

[Tiền đạo Huỳnh Như lần đầu tiên ra sân thi đấu tại Bồ Đào Nha]

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng Cúp, Huy chương Vàng, Bảng danh vị và 300 triệu đồng cho đội vô địch; đội xếp hạng Nhì được tặng Huy chương Bạc, Bảng danh vị và 200 triệu đồng; đội xếp hạng Ba được tặng Huy chương Đồng, Bảng danh vị và 100 triệu đồng.

Ban Tổ chức cũng trao giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải cho cầu thủ mang áo số 9 Vũ Thị Hoa của đội tuyển Hà Nội I; danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về thủ môn mang áo số 17 Đào Thị Kiều Oanh của đội tuyển Hà Nội I; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ mang áo số 88 Trần Thị Thùy Trang của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh 1; đội tuyển Thái Nguyên T&T đạt giải Phong cách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục