Đội tuyển Việt Nam tập luyện trở lại chuẩn bị tái đấu với Trung Quốc

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã chủ động xây dựng các phương án khác nhau về nhân sự cho đội tuyển.
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trở lại chuẩn bị tái đấu với Trung Quốc ảnh 1Đội tuyển Việt Nam tập luyện. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau hành trình dài trở về từ Australia, tối 29/1, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 1/2 tới trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Do toàn đội vừa trải qua cuộc hành trình dài khá mệt mỏi nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia các cầu thủ làm 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp Australia chỉ tập các bài vận động nhằm thư giãn gân cốt và phục hồi thể trạng.

Nhóm các cầu thủ còn lại kết hợp với nhóm các cầu thủ không sang Australia thi đấu được tập luyện với khối lượng và cường độ cao hơn.

Riêng 2 cầu thủ mới trở lại sau khi kết thúc điều trị COVID-19 là Văn Toàn và Tiến Linh được bổ trợ thêm các nội dung về củng cố nền thể lực.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã chủ động xây dựng các phương án khác nhau về nhân sự cho đội tuyển, tránh rơi vào thế bị động nếu phát sinh trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

[HLV Park Hang-seo tiếc nuối vì tuyển Việt Nam không thể ghi bàn]

Đội tuyển đang làm tất cả những gì có thể để bước vào trận đấu với tâm thế, phong độ và lực lượng tốt nhất.

Ngày 29/1, nhóm các cầu thủ không thuộc danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Australia tiếp tục thực hiện xét nghiệm nhanh định kỳ. Trong nhóm các cầu thủ này, hậu vệ Quế Ngọc Hải có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhằm đảm bảo tính chính xác, Quế Ngọc Hải đã được tách riêng để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Trước đó, ngày 26/1, Liễu Quang Vinh cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và đã được tách riêng để theo dõi, điều trị.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết. Đây là ngày khởi đầu năm mới Nhâm Dần nên có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với tuyển Việt Nam mà còn đối với cả đội Trung Quốc.

Vì vậy, cả hai đội đều không mong muốn nhận về một kết quả bất lợi, đặc biệt là về phía đội tuyển Việt Nam khi chúng ta thi đấu tại sân nhà và đang chịu áp lực rất lớn từ sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục