Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền trước Australia?

Nhiều ý kiến của chuyên gia bóng đá trong nước cho rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền ở pha bóng hậu vệ Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Trọng tài chính trận đấu Việt Nam-Australia, ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Trọng tài chính trận đấu Việt Nam-Australia, ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại trước Australia ở trận đấu vào tối qua (7/9) trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dư luận sau trận đấu có lẽ sẽ ít ồn ào hơn nếu không có sự việc trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã từ chối cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền trong tình huống Hồng Duy sút bóng trúng tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm ở phút 27.

Pha bóng này được coi là bước ngoặt của trận đấu bởi nếu mở tỷ số thì đội tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ.

Australia được đánh giá cao nhưng không thật sự vượt trội và gây sức ép quá lớn và chỉ có được một bàn thắng từ tình huống hàng thủ tuyển Việt Nam thiếu tập trung.

Vì thế, quyết định của trọng tài chính gây gây phẫn nộ cho nhiều cổ động viên, đặc biệt tuyển Việt Nam cũng đã chịu thiệt vì một tình huống được can thiệp bởi VAR cách đây ít ngày ở trận gặp Saudi Arabia.

Nói về pha bóng gây tranh cãi, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Dương Văn Hiền cho rằng trọng tài chính nên thổi penalty vì lỗi của hậu vệ Australia.

Ông nói: “VAR đã báo cho trọng tài chính về tình huống tức là đã nghi ngờ về lỗi dẫn tới phạt đền. Trọng tài chính sẽ xem xét cầu thủ có cố ý dùng tay chơi bóng hay không và pha bóng ấy dẫn tới rủi ro như nào.”

“Tôi xem một góc máy thì thấy hậu vệ Australia đã dang tay to hơn bình thường. Theo cá nhân tôi, đây là tình huống nên thổi phạt đề cho đội tuyển Việt Nam,” trưởng ban trọng tài VFF cho hay.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền trước Australia? ảnh 1Trọng tài chính tham khảo VAR nhưng không cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+) 

Trong khi đó, trọng tài có đằng cấp cao nhất Việt Nam, ông Ngô Duy Lân cũng cho rằng hoàn toàn có thể cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền và phạt thẻ vàng cầu thủ Austalia.

Theo ông, hậu vệ Australia dang tay rộng hơn bình thường, cản cú sút đi thẳng về hướng khung thành của Hồng Duy.

Theo ông Lân, có đủ cơ sở để thổi phạt đền, tuy nhiên VAR chỉ mang ý kiến tham khảo, quyết định sau cùng nằm ở trọng tài chính.

Cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh cũng nhận định tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hưởng lợi khi hậu vệ Australia để bóng chạm tay.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng tôn trọng với quyết định của trọng tài nhưng trận thua Australia vô cùng đáng tiếc bởi đối thủ không chênh lệch nhiều với tuyển Việt Nam./.

Tình huống trọng tài chính tham khảo VAR ở trận đấu Việt Nam-Australia. (Nguồn: FPT)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục