Dự thảo ngân sách tài khóa 2018 của Nhật Bản cao kỷ lục

Dự thảo ngân sách tài khóa 2018 (bắt đầu từ tháng 4/2018) lên tới 97.700 tỷ yen (tương đương 868 tỷ USD) - mức cao kỷ lục trong vòng sáu năm qua, chủ yếu đổ vào chi tiêu cho an ninh và quốc phòng.
Dự thảo ngân sách tài khóa 2018 của Nhật Bản cao kỷ lục ảnh 1Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật gần núi Phú Sĩ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin chính phủ ngày 16/12 cho biết dự thảo ngân sách tài khóa 2018 (bắt đầu từ tháng 4/2018) lên tới 97.700 tỷ yen (tương đương 868 tỷ USD) - mức cao kỷ lục trong vòng sáu năm qua, chủ yếu đổ vào chi tiêu cho an ninh và quốc phòng.

Tăng trưởng kinh tế ở mức vừa phải sẽ giúp tăng thu thuế khoảng 59.100 tỷ yen, tăng khoảng 1.400 tỷ yen so với thời điểm kết thúc tài khóa 2017 vào tháng 3/2018. Dự kiến phát hành trái phiếu chính phủ sẽ giảm khoảng 700 tỷ yen, xuống còn 33.700 tỷ yen. Đây là năm thứ 8 liên tiếp con số này giảm và là mức thấp nhất kể từ tài khóa 2009.

[Nhật Bản xem xét việc điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia]

Không kể việc trả nợ và phân bổ tiền thu thuế cho các địa phương, các khoản chi tiêu chung sẽ có thể lên tới 58.900 tỷ yen, tăng khoảng 500 tỷ yen. Nguyên nhân một phần là do dân số Nhật Bản ngày càng già đi và chính phủ phải tăng chi tiêu cho các biện pháp an ninh đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Bên cạnh khoảng 33.000 tỷ yen chi cho an sinh xã hội, Chính phủ Nhật Bản cũng đề xuất chi 5.200 tỷ yen (46 tỷ USD) cho quốc phòng. Đề xuất này đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm động lực tăng trưởng cho kinh tế Mỹ 2026

Trong năm 2026, các biện pháp kích thích đồng loạt của Mỹ từ hoàn thuế, cắt giảm lãi suất đến chi tiêu công có nguy cơ tạo ra sự hưng phấn nhất thời và đẩy lạm phát quay trở lại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.