Đức làm rõ thông tin về hệ thống Patriot ở Ba Lan và Slovakia

Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh hệ thống phòng không Patriot là một phần của Lực lượng Phản ứng Nhanh NATO, do vậy các quyết định được đưa ra phải có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng NATO ở châu Âu.
Đức làm rõ thông tin về hệ thống Patriot ở Ba Lan và Slovakia ảnh 1Hệ thống phòng không Patriot tại sân bay Warsaw Babice (Ba Lan), ngày 7/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi có thông tin về kế hoạch chấm dứt triển khai hệ thống phòng không Patriot của Đức ở Ba Lan vào tháng Sáu tới, ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Đức đã lên tiếng làm rõ về những thông tin này, trong đó khẳng định các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành với các đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết những tuyên bố về việc triển khai các khẩu đội Patriot của Đức ở Ba Lan và Slovakia là liên quan tới các kế hoạch ban đầu.

Bộ trên nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không Patriot này là một phần của Lực lượng Phản ứng Nhanh NATO, do vậy các quyết định được đưa ra phải có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng NATO ở châu Âu và cần có quyết định chính trị riêng.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, tại cuộc họp của nhóm liên lạc về Ukraine ở Ramstein (miền Tây nước Đức), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius sẽ thảo luận sâu vấn đề này với tất cả các đối tác và đồng minh.

[Đức thông báo rút hệ thống phòng không Patriot khỏi Ba Lan, Slovakia]

Tháng Một vừa qua, quân đội liên bang Đức đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Ba Lan sau khi một quả tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này tháng 11/2022.

Truyền thông Đức trước đó dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này cho biết quân đội Đức muốn chấm dứt việc triển khai các khẩu đội Patriot ở Ba Lan theo kế hoạch vào tháng Sáu tới, và các khẩu đội ở Slovakia theo kế hoạch vào cuối năm nay.

Hệ thống phòng không Patriot của Đức đã được triển khai ở Slovakia từ tháng 3/2022 và Slovakia đã bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 của nước này cho Ukraine ngay sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine.

Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức - bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann (thuộc đảng Dân chủ Tự do), cần liên tục xem xét và đánh giá lại các nhiệm vụ được triển khai và việc điều chỉnh là hợp lý nếu tình hình cho phép, bởi số thiết bị mà Đức có là hữu hạn.

Đối với hệ thống phòng không Patriot ở Slovakia, Đức sẽ đưa về nước các khẩu đội này để kiểm tra kỹ thuật vào cuối năm 2023. Đức dự định bàn giao hai hệ thống phòng không Mantis cho Slovakia vào tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục