Đức, Pháp khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi còn cần thiết

Ngày 13/1, tân Ngoại trưởng Pháp Sejourne đã hội kiến Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên, đồng thời cam kết Paris sẽ duy trì hỗ trợ Ukraine.

Tân Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: AP)
Tân Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: AP)

Ngày 14/1, tân Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tuyên bố hai quốc gia này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi còn thấy cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, quan chức ngoại giao Pháp và Đức cùng khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng tôi phải hỗ trợ người Ukraine khi còn cần.”

Ngoại trưởng Đức Baerbock cho biết nước này sẽ đứng về phía Ukraine chừng nào còn cần thiết.

Trước đó, ngày 13/1, Ngoại trưởng Pháp Sejourne đã hội kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông, đồng thời cam kết Paris sẽ duy trì hỗ trợ Ukraine.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về nhu cầu phòng thủ của Ukraine, bao gồm việc sản xuất chung máy bay không người lái, pháo binh và tăng cường hơn nữa khả năng phòng không.

Trong khi đó, cùng ngày tại Davos (Thụy Sĩ), các cố vấn an ninh quốc gia của 83 nước trên thế giới đã tổ chức vòng thảo luận thứ 4 dựa trên đề xuất 10 điểm về hòa bình lâu dài ở Ukraine của Tổng thống Zelensky trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Cuộc đàm phán do Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis đồng chủ trì.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Cassis cho biết cuộc đàm phán phải tìm cách để có sự tham gia của Nga vào một thời điểm nào đó.

Về phần mình, ông Yermak cho biết cuộc đàm phán diễn ra cởi mở, mang tính xây dựng và chi tiết về các nguyên tắc chính để đạt được hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine.

Theo ông, mặc dù có những khác biệt về cách thức đạt được hòa bình nhưng các bên đều nhất trí với những nguyên tắc cơ bản theo luật pháp quốc tế, cũng như các quy chế của Liên hợp quốc.

Ba cuộc đàm phán cấp cố vấn an ninh quốc gia tương tự trước đó được tổ chức lần lượt tại Copenhagen (Đan Mạch) tháng 6/2023, Jeddah (Saudi Arabia) tháng 8/2023 và Malta tháng 10/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục