Đức, Thụy Điển hợp tác đưa người tị nạn Afghanistan hồi hương

Bộ trưởng Nội vụ Đức và Bộ trưởng phụ trách di cư Thụy Điển cho biết hai nước muốn thực hiện các chuyến bay chung để hồi hương người tị nạn Afghanistan.
Đức, Thụy Điển hợp tác đưa người tị nạn Afghanistan hồi hương ảnh 1Người tị nạn Afghanistan chờ đợi giấy phép tại biên giới giữa Macedonia và Serbia ngày 21/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời một cuộc phỏng vấn chung trên báo Hình ảnh của Đức ngày 26/2, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière và Bộ trưởng phụ trách di cư Thụy Điển Morgan Johanson cho biết hai nước muốn thực hiện các chuyến bay chung để hồi hương người tị nạn Afghanistan.

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2016, lần đầu tiên kể từ năm 1954, Thụy Điển áp dụng trở lại việc kiểm soát biên giới với nước láng giềng Đan Mạch.

Theo Bộ trưởng Johanson, đây là việc "cực chẳng đã", bởi nếu không sẽ "không thể kiểm soát tình hình."

Cũng liên quan đến tình hình người tị nạn ở Đức, tính từ đầu năm tới nay, Đức đã đưa trở lại Áo khoảng 7.300 người tị nạn.

Theo báo Nam Đức (SZ) ngày 26/2, đó là các trường hợp không có giấy tờ hợp lệ hoặc không đăng ký xin tị nạn, kể cả các trường hợp chỉ muốn qua Đức để tới nước khác tị nạn.

Cũng theo báo này, trong 24 giờ qua, một điều "khó hiểu" là không có một trường hợp người tị nạn nào qua biên giới Áo vào bang Bayern của Đức.

Theo cảnh sát vùng Passau của Đức (giáp giới với Áo), "khó có thể lý giải nguyên nhân của việc này," có thể có "nhiều trường hợp người tị nạn không thể vào châu Âu và đang bị mắc kẹt đâu đó ở khu vực biên giới."

Trong khi đó, các nguồn tin từ Chính phủ Serbia cho biết sẽ lập tức áp dụng biện pháp quy định chỉ cho phép mỗi ngày 500 người tị nạn và di cư qua biên giới nước này để tới Áo và Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.