Đụng độ ở miền Đông Ukraine gây thương vong cho binh sỹ và dân thường

Quân đội Ukraine cho hay, lực lượng ly khai đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy hạng nặng tiến hành 16 vụ tấn công vào các binh sỹ chính phủ trong 24 giờ qua.
Đụng độ ở miền Đông Ukraine gây thương vong cho binh sỹ và dân thường ảnh 1Binh sỹ Ukraine tại miền Đông nước này. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 11/8, Ukraine cho biết một binh sỹ và một dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội và lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông nước này.

Quân đội Ukraine cho hay, lực lượng ly khai đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy hạng nặng tiến hành 16 vụ tấn công vào các binh sỹ chính phủ trong 24 giờ qua.

[Ukraine bắt đầu các cuộc tập trận sỹ quan chỉ huy kéo dài 5 ngày]

Trang Facebook của quân đội Ukraine nêu rõ: "Do pháo kích của đối phương, 3 quân nhân đã bị thương do mảnh đạn. Một binh sỹ bị thương đã chết tại bệnh viện."

Trong một vụ việc khác, một cụ ông đã thiệt mạng do pháo kích vào làng Novoselivka Druga thuộc khu vực ly khai Donetsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục