Ngày 1/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ Hãnghàng không Lufthansa của Đức thâu tóm Hãng hàng không Áo (Austrian Airlines) đểtiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn thương vụ này.
Theo Ủy viên về cạnh tranh thương mại Liên minh châu Âu (EU), bà Neelie Kroes,quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh EC lo ngại rằng hành khách có thểphải chịu mức giá vé cao hơn và số chuyến bay trên một số đường bay có thể giảmđi.
Bà Kroes cho rằng vấn đề quan trọng là việc hợp nhất các hãng hàng không khôngđược phép tước đi hay thu hẹp quyền lựa chọn của hành khách, và phải đảm bảo mứcgiá vé cạnh tranh cũng như những lợi ích khác của việc tự do hóa vận tải hàngkhông trong EU.
Điều tra ban đầu của EC cho thấy thương vụ này sẽ dẫn đến những quan ngại về vấnđề nảy sinh cạnh tranh liên quan đến các tuyến bay từVienna (Áo) tới các thànhphố Frankfurt, Munich, Stuttgart và Cologne của Đức, cũng như tới Zurich, Genevacủa Thụy Sĩ và Brussel của Bỉ.
Lufthansa đã đề xuất một số biện pháp khắc phục, nhưng EC cho rằng những biệnpháp này tuy làm giảm đáng kể các vấn đề nảy sinh, song vẫn chưa đủ để làm chovụ sát nhập trở nên rõ ràng.
Lufthansa, hãng hàng không lớn nhất của Đức và là "đầu tàu" của Tập đoàn StarAlliance, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với một số hãng hàng không khác. Trong khiAustrian Airlines là hãng hàng không lớn nhất của Áo.
Lufthansa có kế hoạch trả 366 triệu euro (516 triệu USD) để mua 41,56% cổ phầncủa Austrian Airlines hiện do Chính phủ Áo sở hữu./.