EU "bật đèn xanh" cho Pháp-Trung xây nhà máy điện hạt nhân ở Anh

Cơ quan chống độc quyền của EU thông qua thỏa thuận giữa Tập đoàn EDF (Pháp) và CGN (Trung Quốc) về việc xây nhà máy điện hạt nhân ở Anh.
EU "bật đèn xanh" cho Pháp-Trung xây nhà máy điện hạt nhân ở Anh ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point B của EDF gần Bridgwater, Anh. (Nguồn: bloomberg.com)

Ngày 10/3, Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua thỏa thuận giữa Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) và Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN) về việc xây dựng một số nhà máy điện hạt nhân tại Anh, trong đó có dự án Hinkley Point.

Hinkley Point, dự án do EDF và CGN hợp tác xây dựng, sẽ là nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của Anh sau nhiều thập kỷ, với chi phí dự kiến lên tới 18 tỷ bảng (khoảng 25,5 tỷ USD). Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định sự cạnh tranh trong việc bán buôn điện tại Anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận này.

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi giám đốc tài chính của EDF xin từ chức - trong một động thái đầy bất ngờ và làm dấy lên lo ngại về khả năng tài chính của dự án Hinkley Point C tại hạt Somerset, phía Tây Nam nước Anh.

Theo kế hoạch, nhà máy Hinkley Point sẽ cung cấp 7% nhu cầu năng lượng của Anh cho đến năm 2025.

Mặc dù EDF chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với Hinkley Point, song Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết ủng hộ dự án này tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục