EU hối thúc đối thoại để giảm căng thẳng trong vấn đề Đài Loan

Ngày 3/8, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng những căng thẳng liên quan tới chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nên được giải quyết thông qua đối thoại.
EU hối thúc đối thoại để giảm căng thẳng trong vấn đề Đài Loan ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi-giữa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng những căng thẳng liên quan tới chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nên được giải quyết thông qua đối thoại; đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc để giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ EU khuyến khích giải quyết hòa bình đối với các vấn đề qua eo biển.

[Trung Quốc ra tuyên bố về chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ]

Quan chức này nhấn mạnh EU có lập trường rõ ràng về chính sách "một Trung Quốc," đồng thời công nhận Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất của nước này.

Về phần mình, phát biểu bên lề một hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Phnom Penh (Campuchia), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo sẽ có biện pháp cứng rắn với những bên gây tổn hại tới lợi ích của Bắc Kinh.

Trước đó, chuyên cơ chở Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào tối 2/8.

Bà Pelosi đang thực hiện chuyến công du châu Á tới Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục