EU kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine, hướng tới nền hòa bình ngay lập tức sau khi Israel tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 9/4.
EU kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine ảnh 1Hàng rào ngăn cách khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, gần thị trấn Majdal Shams, với Syria, ngày 25/3/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 15/4, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine sau khi Israel tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 9/4 vừa qua.

Trong một thông cáo, EU cho biết sẽ làm việc với các bên "để thúc đẩy tiến triển hướng tới một nền hòa bình ngay lập tức và kéo dài dựa trên cơ sở giải pháp hai nhà nước."

EU đưa ra kêu gọi này sau khi Israel đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội vào tuần trước.

Kết quả, đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được 36 ghế, cao nhất trong cuộc bầu cử, đồng thời khối các đảng cánh hữu và tôn giáo ủng hộ ông Netanyahu đã đánh bại đảng liên minh Xanh-Trắng của cựu Tổng tham mưu quân đội, tướng Benny Gantz.

[PLO: Mỹ mở đường cho Israel sáp nhập Bờ Tây với vụ Cao nguyên Golan]

Trong chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Netanyahu đã đề cập đến việc sáp nhập các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, bước đi có thể làm thất bại triển vọng giải pháp hai nhà nước giải quyết xung đột Israel-Palestine.

Đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine không có tiến triển trong những năm vừa qua do sự khác biệt về quan điểm, chính sách của các bên liên quan.

Đến nay, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa bày tỏ rõ ràng liệu Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.