EU ký hợp đồng mua số lượng lớn vắcxin ngừa COVID-19 của Mỹ

Đã có 37 bên ký kết thỏa thuận trên, bao gồm 27 quốc gia thành viên EU, Anh, 6 nước khu vực Balkan, và các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu là Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
EU ký hợp đồng mua số lượng lớn vắcxin ngừa COVID-19 của Mỹ ảnh 1Thuốc Remdesivir. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 8/10, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã ký hợp đồng với nhà sản xuất thuốc Gilead của Mỹ để mua thuốc kháng virus Remdesivir cho khoảng 500.000 bệnh nhân mắc COVID-19, qua đó nhằm tăng mạnh nguồn cung thuốc điều trị bệnh COVID-19 tại châu Âu.

Gilead cũng đã xác nhận thông tin này.

EC, cơ quan giám sát việc mua vắcxin chung tại Liên minh châu Âu (EU), cho biết đã có 37 bên ký kết thỏa thuận trên, bao gồm 27 quốc gia thành viên EU, Anh, 6 nước khu vực Balkan, và các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu là Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

[Nhiều nước 'tăng tốc' trong cuộc đua về vắcxin và thuốc chữa COVID-19]

Remdesivir đã được chứng minh có khả năng giúp giảm thời gian phục hồi cho bệnh nhân COVID-19 nặng nhất từ 15 ngày xuống còn 11 ngày.

Tuy nhiên, hiệu quả của loại thuốc này đối với những bệnh nhân mắc bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình vẫn chưa được xác minh.

Theo Bộ Y tế Mỹ, một liệu trình điều trị với Remdesivir cần khoảng 6 lọ thuốc và chi phí hơn 2.850 euro (khoảng 3.372 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục