EU tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Armenia và Azerbaijan

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 17/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định Brussels luôn sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Yerevan và Baku.
EU tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Armenia và Azerbaijan ảnh 1Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Armenia tuyên bố, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 17/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định Brussels luôn sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Yerevan và Baku.

[Tổng thống Nga và Thủ tướng Armenia điện đàm về tình hình Kazakhstan]

Tuyên bố nêu rõ: "Thủ tướng trình bày chi tiết tình hình hiện nay do hành động gây hấn của Azerbaijan gây ra đối với lãnh thổ có chủ quyền của Armenia, đồng thời nhấn mạnh thực tế rằng căng thẳng vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới. Ông Michel tái khẳng định thiện chí thúc đẩy đối thoại và hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục