EURO 2020: Khóa chặt Jorginho sẽ giảm sức mạnh của đội tuyển Italy

Với vai trò xây dựng lối chơi từ phía dưới, Jorginho không chỉ đơn giản là người điều bóng mà anh còn chỉ đạo các đồng đội di chuyển, ra vào trong các tình huống phòng ngự.
EURO 2020: Khóa chặt Jorginho sẽ giảm sức mạnh của đội tuyển Italy ảnh 1Cầu thủ Jorginho. (Nguồn: planetfootball.com)

Jorginho là cầu thủ có tầm quan trọng bậc nhất trong lối chơi hiện tại của đội tuyển Italy. Các cầu thủ của Áo buộc phải khóa chặt Jorginho nếu muốn tạo nên bất ngờ trước đoàn quân Thiên thanh ở vòng 16 đội EURO 2020.

Trong 3 năm gắn bó tại sân Stamford Bridge, cuộc sống của Jorginho trải qua rất nhiều biến động. Anh từng bị chê bai và nhận nhiều chỉ trích vì lối chơi thiếu dấu ấn dưới thời huấn luyện viên Maurizio Sarri.

Tuy nhiên, dần dần Jorginho đã lấy lại được vị thế của mình dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard và Thomas Tuchel. Hiện tại, anh đang là đội phó của Chelsea.

[Italy và niềm cảm hứng từ Liverpool của huấn luyện viên Roberto Macini]

Sóng gió tại Chelsea là vậy nhưng trong đội hình của Italy, Jorginho luôn đóng một vai trò quan trọng.

Với vai trò xây dựng lối chơi từ phía dưới, Jorginho không chỉ đơn giản là người điều bóng mà anh còn chỉ đạo các đồng đội di chuyển, ra vào trong các tình huống phòng ngự.

Sau 3 trận đấu tại vòng bảng EURO 2020, Jorginho đã tung ra 203 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 94%. Bên cạnh đó, tiền vệ của Chelsea đã chạy tổng cộng 31km trong 3 trận đấu vừa qua.

Mặc dù Italy luôn là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn và thi đấu ép sân đối thủ nhưng Jorginho vẫn liên tục di chuyển không ngừng với trung bình 10km/trận.

Theo thống kê của Tribuna, Jorginho hiện đã có tới 13 lần thu hồi bóng thành công cho đội tuyển Thiên thanh. Anh đồng thời cũng có 7 lần cắt bóng thành công và 5 lần xoạc bóng chính xác.

Jorginho chơi thấp nhất hàng tiền vệ, đôi khi anh còn đừng ngang hàng với các trung vệ, gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ trong việc theo kèm.

Đội tuyển Áo ở trận đấu tới muốn tạo ra bất ngờ trước Italy buộc phải tìm cách phong tỏa tầm ảnh hưởng của Jorginho. Các cầu thủ tấn công, tiền đạo và tiền vệ công, của Áo chắc chắn sẽ phải đảm nhiệm thêm cả công việc gây sức ép và đánh chặn Jorginho từ xa.

Bên cạnh Jorginho, huấn luyện viên Mancini lúc này trong tay còn có một cầu thủ có lối chơi tương tự. Đó là Marco Verratti.

Tiền vệ của câu lạc bộ PSG đã bỏ lỡ 2 trận đấu mở màn của đội tuyển Italy vì chấn thương. Anh mới chỉ quay trở lại trong trận đấu với Xứ Wales.

Màn trình diễn của Verratti ở trận đấu vòng bảng cuối khá ấn tượng. Nhiều khả năng, Verratti sẽ được lựa chọn đá chính thay cho Manuel Locatelli, người có cú đúp vào lưới Thụy Sỹ.

Ở trận đấu với Áo sắp tới, đội tuyển Italy sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Giorgio Chiellini.

Cầu thủ 37 tuổi đã gặp chấn thương cơ vùng bắp chân ở trận đấu với đội tuyển Thụy Sỹ. Mặc dù đã có thể trở lại tập luyện nhưng báo chí Italy cho biết huấn luyện viên Mancini không muốn mạo hiểm với Chiellini./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục