FIFA: Club World Cup sẽ có 32 câu lạc bộ tham gia, bắt đầu từ 2025

Theo Chủ tich FIFA Ifantino, giải đấu cấp câu lạc bộ Club World Cup sẽ quy tụ tới 32 đội bóng, thay vì 7 đội như bây giờ, bắt đầu từ năm 2025.
FIFA: Club World Cup sẽ có 32 câu lạc bộ tham gia, bắt đầu từ 2025 ảnh 1Chủ tịch FIFA Gianni Ifantino tại buổi họp báo ngày 16/12 (NguồnL Reuters)

Ngày 16/12, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã công bố thể thức mới của Cúp thế giới các Câu lạc bộ (Club World Cup). Theo đó, giải đấu cấp câu lạc bộ này sẽ quy tụ tới 32 đội bóng, thay vì 7 đội như bây giờ, bắt đầu từ năm 2025.

Chủ tịch Infantino cho biết, với việc tăng quy mô lên 32 đội bóng, Club World Cup sẽ có thể thức giống như World Cup (dành cho các đội tuyển quốc gia) như bây giờ. Nghĩa là 32 đội bóng được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Quyết định này đã được Hội đồng FIFA thông qua trong cuộc họp ngày 16/12, tức 2 ngày trước trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina.

Trong khi đó, Club World Cup 2022 vẫn được tổ chức theo thể thức cũ, nhưng do trùng thời gian với World Cup 2022 nên được lùi lại sang tháng 2/2023. Cụ thể, giải đấu này sẽ được tổ chức tại Maroc từ ngày 1 đến 11/2/2023.

Club World Cup theo thể thức cũ gồm có 7 đội tham dự, bao gồm các câu lạc bộ vô địch giải đấu cấp câu lạc bộ của khu vực (gồm châu Âu, Nam Mỹ, châu Á, châu Phi, châu Đại Dương, CONCACAF và câu lạc bộ của nước đăng cai).

Những năm gần đây, chức vô địch thường thuộc về các đại diện châu Âu. Quán quân Champions League Real Madrid cũng vẫn là ứng cử viên số 1 của Club World Cup sắp tới.

Giải đấu này vốn có xuất phát điểm là Cúp Liên lục địa (InterContinental) giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Sau khi được nâng lên với quy mô 7 đội như bây giờ, giải đấu cũng vấp phải sự chỉ trích lớn từ các câu lạc bộ châu Âu.

Và giờ, với việc tăng quy mô lên thành 32 đội, chắc chắn sẽ nảy sinh những tranh cãi lớn giữa các câu lạc bộ với các liên đoàn lớn, cũng như giữa các liên đoàn lớn với nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục