FIFA và Tổ chức Y tế thế giới hợp tác thúc đẩy lối sống lành mạnh

Thúc đẩy lối sống lành mạnh, sân vận động an toàn hay lợi ích từ các hoạt động thể chất và tâm lý là những mục tiêu mà WHO muốn cùng làm với FIFA trong 4 năm tới.
FIFA và Tổ chức Y tế thế giới hợp tác thúc đẩy lối sống lành mạnh ảnh 1Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Nguồn: WHO)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã nhất trí kéo dài quá trình hợp tác, tiếp tục sử dụng sức mạnh của môn thể thao “Vua” để thúc đẩy lối sống lành mạnh và quyền tiếp cận công bằng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. 

Trong kỳ họp của Đại Hội đồng Y tế thế giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã ký thỏa thuận kéo dài 4 năm bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tổ chức. Trong thông báo, ông Tedros khẳng định: “Sức khỏe và bóng đá là những đối tác tuyệt vời của nhau.

Thúc đẩy lối sống lành mạnh, sân vận động an toàn hay lợi ích từ các hoạt động thể chất và tâm lý là những mục tiêu mà WHO muốn cùng làm với FIFA trong 4 năm tới.

Mối quan hệ đối tác giữa WHO với FIFA đã đưa ra nhiều thông điệp để giúp cải thiện sức khỏe của người dân và giúp họ có cuộc sống an toàn hơn. WHO rất kỳ vọng vào hành trình sắp tới với FIFA.”

[Hùng Dũng cùng dàn sao ASEAN cổ vũ lối sống lành mạnh thời COVID-19]

Trong khi đó, Chủ tịch Gianni Infantino cho biết ông tin rằng FIFA sẽ phối hợp tốt với WHO để cùng nhau đạt được các mục tiêu đề ra. Theo ông, từ năm 2019, FIFA đã luôn chú trọng tới việc hợp tác cùng WHO để hướng tới dùng ảnh hưởng của môn bóng đá với lối sống lành mạnh. 

Ở kỳ World Cup 2022 vừa qua, FIFA và WHO đã triển khai chiến dịch “Bóng đá đoàn kết thế giới”, với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Hassan Al-Haydos, Karim Benzema... cùng với các Đại sứ về sức khỏe và thể thao của WHO là Alisson Becker và Didier Drogba.

Ngoài ra, từ năm 2020, hai tổ chức cũng triển khai nhiều chiến dịch trên các nền tảng số, và những sáng kiến về sức khỏe, bao gồm các chiến dịch như chống bạo lực gia đình có tên #SafeHome, chiến dịch ca ngợi lực lượng y tế trong cuộc chiến chống COVID-19 có tên #HumanitysHeroes, hay chiến dịch kêu gọi tiếp cận công bằng với vaccine có tên #ACTogerther./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục