Ghi nhiều bàn hơn Công Vinh, Hải Huy vẫn không được triệu tập

Bốn tiền vệ trung tâm được ông Toshiya Miura triệu tập chỉ có tổng cộng 6 bàn thắng. Một mình Nguyễn Hải Huy có 7 bàn. Vậy tại sao tiền vệ của Than Quảng Ninh không được gọi?
Ghi nhiều bàn hơn Công Vinh, Hải Huy vẫn không được triệu tập ảnh 1Đang chơi cực hay, Hải Huy (áo xanh) vẫn không được triệu tập. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bốn tiền vệ trung tâm được ông Toshiya Miura triệu tập chỉ có tổng cộng 6 bàn thắng. Một mình Nguyễn Hải Huy có 7 bàn. Vậy tại sao tiền vệ của Than Quảng Ninh không được gọi?

Không phải Nguyễn Minh Châu, Lê Tấn Tài, Ngô Hoàng Thịnh hay đồng đội Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hải Huy của Than Quảng Ninh mới là tiền vệ trung tâm săn bàn tốt nhất V-League 2014 tính tới thời điểm này. Trong bốn tiền vệ trung tâm được ông Miura triệu tập, Vũ Minh Tuấn có năm bàn, Tấn Tài có một bàn trong khi Minh Châu và Hoàng Thịnh đều chưa có pha lập công nào.

Đương nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của một tiền vệ trung tâm không chỉ là ghi bàn. Bàn thắng cũng không phải là thước đo lớn nhất để lựa chọn một tiền vệ trung tâm giỏi. Nhưng với Hải Huy, chúng ta thấy khó lòng tìm được một lý do để loại “số 14” khỏi danh sách triệu tập đội tuyển.

Ở trận gặp Hà Nội T&T hôm 22/6 vừa qua, Hải Huy không ghi bàn nhưng anh thực hiện hai đường kiến tạo. Cựu tiền vệ U23 Việt Nam cũng chơi cực hay trong trận này khi góp phần vô hiệu hóa hàng tiền vệ toàn “sao” của Hà Nội. Đội bóng đất mỏ chỉ sụp đổ ở cuối hiệp hai khi phải thi đấu thiếu người. Và đó không phải là trận đấu hay duy nhất của anh.

Những thống kê về số bàn thắng của Hải Huy cũng đặc biệt ấn tượng nếu biết rằng chỉ bốn ngôi sao của đội tuyển quốc gia có số bàn thắng nhiều hơn anh. Đó là Văn Quyết, Thanh Trung (cùng được 9 bàn), Anh Đức (8 bàn) và Hải Anh (11 bàn).

Ngay cả ngôi sao số một của đội tuyển Lê Công Vinh cũng mới có bảy lần lập công. Ở thời điểm danh sách triệu tập được công bố, Công Vinh mới có sáu bàn (bàn thứ bảy mới ghi ở vòng 19 cuối tuần qua). Tức là số bàn thắng của Công Vinh khi danh sách được công bố còn kém cả Hải Huy.

Điểm giống nhau giữa các cầu thủ trên là họ đều đá ở những vị trí tiền đạo và tiền vệ công trong khi Hải Huy thi đấu ở trung tâm trong vai trò tiền vệ phòng ngự - tức là ít cơ hội hơn rất nhiều.

Nếu Hải Huy có mặt trên sân, ông Miura sẽ có cơ hội sử dụng tiền vệ thuộc dạng toàn năng nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này - người vừa có thể phòng ngự, vừa biết tấn công, sút xa tốt mà đột phá cũng giỏi, vừa biết ghi bàn, vừa thạo kiến tạo.

Quan trọng hơn, sự có mặt của Hải Huy (nếu có) sẽ tạo cơ hội cho ông Miura sử dụng cặp tiền vệ Vũ Minh Tuấn - Hải Huy của Than Quảng Ninh. Trong bối cảnh tuyến giữa đội tuyển là tập hợp của những ngôi sao đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau, sự ăn ý của bộ đôi đất mỏ có thể là đáp án thú vị cho trung tâm hàng tiền vệ của ông Miura.

Bản thân Hải Huy cũng tỏ ra rất buồn khi không được triệu tập. Anh chia sẻ - đơn giản và gọn gàng y như lối chơi mà cầu thủ này thể hiện : “Em rất buồn vì danh sách triệu tập đợt này không có tên mình nhưng em sẽ cố gắng hết mình để huấn luyện viên trưởng để ý trong các đợt tới. Có lẽ huấn luyện viên trưởng muốn tìm một số nhân tố mới. Em nghĩ ông ấy sẽ không hối hận khi quyết định như vậy.”

Dù sao, đây mới là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển trong năm nay. Nếu tiếp tục tỏa sáng, Hải Huy vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở trước mắt chàng trai 23 tuổi.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục