Quyết định trên nhằm đảm bảo tất cả các bên ở Bosnia & Herzegovinatuân thủ Hiệp định Hòa bình Dayton ký kết năm 1995.
Hội đồng Bảo an cho rằng việc hồi hương của những người tị nạn và ngườimất nhà cửa tiếp tục là một vấn đề quan trọng đối với hòa bình và trách nhiệmthực hiện thành công hiệp định trên là ở phía chính quyền Bosnia &Herzegovina.
Cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ lớn có sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ vềchính trị, quân sự và kinh tế cho công cuộc tái thiết ở Bosnia & Herzegovina haykhông phụ thuộc vào việc tuân thủ Hiệp định hòa bình của các bên.
Hội đồng Bảo an cho phép các nước thành viên Liên hợp quốc thực hiện mọibiện pháp để bảo vệ sự hiện diện của EUFOR và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) và hỗ trợ hai tổ chức này thực hiện nhiệm vụ.
Hội đồng Bảo an cũng cho phép các nhânviên EUFOR và NATO tự bảo vệ mình trước các hành động tấn công hoặc đe dọa tấncông.
Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu các bên phải hợp tác toàn diện với Tòa án Tộiphạm quốc tế cho Nam Tư cũ (ICTY)./.