Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Hồ Thị Mỹ Hạnh nhận chạy án liên quan đến hành vi “mua bán trái phép hóa đơn" nhưng đã sử dụng toàn bộ 2,5 tỷ đồng của ông L.V.C vào việc trả nợ, trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 18/10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1978, trú xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khám xét nơi ở của Hạnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/11/2024, ông L.V.C tìm gặp bà V.T.S để nhờ giúp đỡ "chạy để không bị xử lý hình sự" liên quan đến hành vi “mua bán trái phép hóa đơn."

Bà V.T.S cho biết có quen biết với Hồ Thị Mỹ Hạnh và có thể nhờ Hạnh giúp việc này.

Sau khi nghe bà S. giới thiệu, ông L.V.C đồng ý để Hạnh “lo” việc với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Từ ngày 6-12/11/2024, ông C. đã chuyển đủ số tiền trên cho Hạnh. Đến ngày 10/12/2024, ông L.V.C bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) khởi tố bị can về tội “mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bị khởi tố, ông C. nhiều lần liên hệ và yêu cầu Hạnh hoàn trả 2,5 tỷ đồng nhưng Hạnh chỉ hứa hẹn mà không thực hiện. Ông C sau đó làm đơn tố cáo Hạnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận đã sử dụng toàn bộ 2,5 tỷ đồng của ông L.V.C vào việc trả nợ, trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.