Giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất có hòa bình lâu dài ở Trung Đông

Ai Cập và Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau để hướng tới thành lập một nhà nước Palestine và kiên quyết bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm di dời người Palestine khỏi Gaza.

Người dân đi sơ tán tránh xung đột trở về nhà ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đi sơ tán tránh xung đột trở về nhà ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 7/2 nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Trung Đông.

Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết trong cuộc điện đàm ngày 7/2, ông El-Sisi và ông Guterres nêu rõ việc thành lập một nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới xác định ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô nên là cách tiếp cận trọng tâm của cộng đồng quốc tế ở giai đoạn hiện nay.

Tổng thống Ai Cập và Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc cùng nhau để hướng tới mục tiêu này.

Hai nhà lãnh đạo kiên quyết bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm di dời người Palestine khỏi Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo rằng người dân Palestine ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này vẫn sinh sống trên vùng đất của họ. Ông El-Sisi và ông Guterres cũng nêu bật sự cần thiết phải khởi động các dự án tái thiết ở Gaza để khôi phục cuộc sống của người dân nơi đây.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ai Cập và Tổng thư ký Liên hợp quốc đã điểm lại những nỗ lực hiện nay của Cairo nhằm duy trì lệnh ngừng bắn ở Gaza, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, cũng như đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo để giảm bớt sự khổ đau của người dân Palestine.

Bên cạnh đó, ông El-Sisi và ông Guterres cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và khẳng định tầm quan trọng của sự hỗ trợ quốc tế để giúp cơ quan này hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Tổng thống El-Sisi và Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã đề cập đến những diễn biến mới nhất ở Liban, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hezbollah để khôi phục sự ổn định ở Liban. Hai bên cũng thảo luận về tình hình ở Syria, Sudan, Libya và Somalia.

Ông El-Sisi tái khẳng định cam kết của Ai Cập đối với sự ổn định, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.