Giành vé Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tổng cộng 800 triệu đồng sau chiến dịch vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 thành công.
Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2022. (Ảnh: AFC)
Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2022. (Ảnh: AFC)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vé dự Vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 (Asian Cup dành cho nữ). 

Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng trước Maldives và chủ nhà Tajikistan tại bảng B. 

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vào tối qua (29/9), tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Tajikistan với tỷ số 7-0 nhờ lối chơi hiệu quả, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối với ngôi đầu bảng. 

Còn ở trận mở màn, những cô gái Việt Nam đã tạo nên chiến thắng đậm ấn tượng với tỷ số lên tới 16-0 trước Maldives.

Với tấm vé dự vòng chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng 500 triệu đồng sau trận đấu vào tối qua, qua đó nâng tổng mức thưởng ở chiến dịch vòng loại lên thành 800 triệu. 

Trước đó, sau chiến thắng đậm 16-0, Huỳnh Như và đồng đội đã nhận thưởng 300 triệu đồng.  

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm từ Tajikistan trở về nước sau khi hoàn thành chiến dịch vòng loại. 

Giành vé Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng ảnh 1Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng sau chiến thắng trước Tajikistan vào tối 29/9. (Ảnh: AFC)

Vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 20/1 tới 6/2/2022 tại Ấn Độ. 

Chia sẻ sau khi giành vé đi tiếp, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung nói: "Sau thành công, chúng tôi sẽ chỉ nghỉ ngắn ngày, sau đó tiếp tục tập huấn để chuẩn bị cho vòng chung kết sắp tới." 

"Các cầu thủ Tajikistan đã tiến bộ nhiều. Chúng tôi thiệt vì không nắm nhiều thông tin về đối phương. Đấy là điều khiến chúng tôi khó khăn trong hiệp đầu. Nhưng trong hiệp hai, toàn đội điều chỉnh được, thi đấu tốt hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn," ông Chung đánh giá về chiến thắng vừa qua. 

Trong khi đó, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thuỳ vui mừng cho biết: "Chúng tôi đã ghi bàn và giành chiến thắng. Toàn đội rất vui và tự hào đã giành vé vào vòng chung kết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục