Giao tranh ác liệt giữa các phe phái tiếp diễn tại Yemen

Giao tranh diễn ra tại thành phố cảng Hodeidah, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và có thể cản trở thỏa thuận rút quân để mở đường cho đàm phán hòa bình mở rộng sau này.
Giao tranh ác liệt giữa các phe phái tiếp diễn tại Yemen ảnh 1Các tay súng Houthi vừa được tuyển quân tại thủ đô Sanaa, Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/5, giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa các tay súng thuộc lực lượng Al-Houthi và quân đội Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn.

Giao tranh diễn ra tại thành phố cảng Hodeidah, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và có thể cản trở thỏa thuận rút quân để mở đường cho đàm phán hòa bình mở rộng sau này.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết cảng Hodeidah nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng Al-Houthi. Đây là cửa ngõ chính nhận viện trợ từ bên ngoài vào Yemen, nhưng đã chìm trong xung đột suốt thời gian qua khiến nhiều người dân bị đẩy vào tình trạng thiếu đói.

Từ hôm 14/5 vừa qua, lực lượng Al-Houthi đã bắt đầu rút khỏi cảng này, cùng với hai cảng khác tại Biển Đỏ trong động thái được đánh giá là tiến triển nhất trong nỗ lực kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 4 năm qua tại Yemen. Tuy nhiên, hiện chưa biết lý do tại sao lại tái diễn giao tranh ở cảng Hodeidah.

Giao tranh tái diễn chỉ một ngày sau khi lực lượng Al-Houthi thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công hai trạm bơm dầu của Saudi Arabia bằng máy bay không người lái.

[LHQ: Xung đội kéo lùi sự phát triển của Yemen hàng thập kỷ]

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố sẽ "đáp trả thích đáng" bất kỳ cuộc tấn công nào của Al-Houthi nhằm vào các mục tiêu của liên quân.

Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash cũng khẳng định sẽ hậu thuẫn cho tiến trình hòa bình tại Yemen cho đến khi Al-Houthi rút đi hoàn toàn dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Theo thỏa thuận đạt được trước đó, các tay súng Al-Houthi sẽ phải rút khỏi các vị trí chiếm đóng hiện nay. Lực lượng liên minh cũng sẽ phải rút khỏi một số khu vực ở ngoại ô của Hodeidah.

Mặc dù đã có thỏa thuận nhưng vẫn chưa bên nào thực sự rút quân và cả hai bên vẫn cáo buộc nhau cố tình thâm nhập và tiến hành các vụ tấn công.

Trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Yemen, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen, ông Martin Griffiths, đã kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thúc dục các bên tham chiến nhanh chóng tuân thủ thỏa thuận và tái bố trí lực lượng theo tinh thần đạt được trong đàm phán hòa bình tại Stockholm hồi tháng 12 năm ngoái.

Ông Griffiths cũng cho biết đang tìm kiếm một thỏa thuận giữa các bên trên thực địa để có thể tăng cường kiểm soát an ninh.

Xung đột tại Yemen được xem là một phần trong cuộc đối đầu tại khu vực giữa Saudi Arabia và Iran. Xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, phần nhiều trong số đó là dân thường, đồng thời đẩy quốc gia này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”