Giao tranh ở miền Đông Ukraine làm 4 binh sỹ thiệt mạng

Giao tranh nổ ra ở miền Đông Ukraine làm 4 binh sỹ thiệt mạng

Vụ đụng độ xảy ra ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên giữa Nga, Ukraine, Pháp và Đức bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Giao tranh nổ ra ở miền Đông Ukraine làm 4 binh sỹ thiệt mạng ảnh 1Binh sỹ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, ít nhất 4 binh sỹ Ukraine và 2 dân thường khác đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối và pháo kích nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ.

Vụ đụng độ xảy ra ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên giữa Nga, Ukraine, Pháp và Đức bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Kazakhstan.

Giới chức địa phương Donetsk, khu vực hiện do lực lượng đòi độc lập kiểm soát, cho biết hai dân thường đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong các vụ đụng độ xảy ra xung quanh khu vực sân bay Donetsk. Quân đội Ukraine cho biết 4 binh sỹ của lực lượng này cũng đã bị thương một ngày qua, đồng thời cáo buộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã gây ra vụ tấn công trên.

Phía quân đội Ukraine thông báo các vị trí đóng quân của họ đã bị lực lượng đòi độc lập tấn công tới 50 lần bằng các vũ khí hạng nhẹ, đạn cối và rocket.

Trong khi đó, một phóng viên hãng tin AP (Mỹ) có mặt tại vùng chiến sự cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng rocket nã vào thành trì Donetsk của lực lượng đòi độc lập vào tối 8/1, chứng tỏ quân đội chính phủ Ukraine cũng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được hai bên ký kết trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục