Giới chức Indonesia động viên đội nhà sau trận thua đậm Thái Lan

Đội tuyển Indonesia vừa nếm trải thất bại với tỷ số đậm 0-4 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vào tối 29/12 vừa qua.
Giới chức Indonesia động viên đội nhà sau trận thua đậm Thái Lan ảnh 1Các cầu thủ Indonesia. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 30/12, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước Indonesia Erick Thohir lưu ý đội nhà cần giữ vững động lực và học tập Liverpool, đội bóng đã tạo bất ngờ lớn trong cuộc đọ sức với Barcelona trong trận bán kết Champions League vào tháng 5/2019.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN Indonesia, nhà tài phiệt từng có nhiều hoạt động đầu tư trong lĩnh vực thể thao này nhấn mạnh: “Tôi nghĩ thua 0-4 chưa phải là kết thúc vì còn một trận đấu nữa. Cần phải tiếp tục dưỡng sức. Barcelona từng đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0 ở bán kết lượt đi Champions League. Tuy nhiên, đội bóng Anh đã lật ngược tình thế với tỷ số 4-0 để giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Đó là bóng đá. Tất cả chúng ta không thể biết trước điều gì. Chúng ta phải lạc quan.”

[Chung kết lượt về AFF Cup: Indonesia khó có thể lội ngược dòng]

Phát biểu của Bộ trưởng Thohir được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển Indonesia vừa nếm trải thất bại với tỷ số đậm 0-4 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vào tối 29/12 vừa qua.

Trận thua bẽ bàng này khiến cơ hội giành chức vô địch AFF Cup đầu tiên của xứ vạn đảo càng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Erick, cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Inter Milan (Italy), lưu ý rằng trận chung kết chưa kết thúc và các chú thần điểu “Garuda” vẫn còn có thể tận dụng tối đa 90 phút ở phía trước trong cuộc đọ sức với “Voi chiến."

Ông Erick cũng cho rằng đội tuyển Indonesia xứng đáng nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ sau các màn trình diễn ở AFF Cup 2020, đồng thời nhấn mạnh: “Đáng mừng rằng đây là một đội bóng trẻ. Hãy cho họ cơ hội trong một, hai năm nữa. Đừng đổ lỗi cho nhau vì thất bại hôm qua.”

Bộ trưởng Erick Thohir cho rằng việc xây dựng, định hình một đội bóng mạnh là cả một quá trình lâu dài, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đọi tuyển Indonesia sẽ tốt lên trong tương lai.

“Trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình. Điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể biến một đội bóng vốn đã tốt trở nên tốt hơn nữa để hướng tới mục tiêu đề ra,” ông chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục